Chào cả nhà,


Thú thực là em rất kém trong mấy cái khoản tìm kiếm thông tin nên em đành phải viết bài này để nhờ các bác đi trước có kinh nghiệm thì tư vấn cho em.


Cách đây 2 hôm em có thử que thử và thấy có hai vạch trên que thử. Kinh nguyệt của em rất đều. Tháng nào cũng bị vào ngày 24. Tính đến hôm nay là ngày mùng 5 thì em đã chậm đúng 11 ngày rồi. Em hỏi rất nhiều ngưởi em quen, người thì bảo giờ nên đi khám rồi, người thì bảo chưa nên mà phải đợi sau 15 ngày. Thực sự là em cũng thấy sốt ruột muốn đi khám ngày nào hay ngày đó nhưng người bảo khám sớm thai chưa vào tử cung thì phí tiền mà mất công lại bị dò thai bằng que thì ko tốt. Vậy theo các bác thì em nên làm thế nào. Em vẫn ăn uống theo chế độ bình thường. Có mệt mỏi nhưng chỉ là đau lưng và buồn ngủ chứ ko thấy nghén ngẩm gì cả. Các bác nào có kinh nghiệm thì giúp em với. Em rất lúng túng trong vấn đề này. Cảm ơn cả nhà.