Sau khi phụ nữ mang thai, cơ thể của họ sẽ có những thay đổi. Những thay đổi này có thể là bình thường hoặc bất thường. Phụ nữ mang thai nên cảnh giác và luôn theo sát những thay đổi của cơ thể. Trong tam cá nguyệt thứ hai, thai phụ sẽ thấy cơ thể tiết dịch màu trắng. Vậy phụ nữ mang thai ra dịch trắng trong tam cá nguyệt thứ 2 có bình thường không?

Tiết dịch màu trắng xuất hiện vào 3 tháng giữa thai kỳ của phụ nữ mang thai là hiện tượng sinh lý bình thường. Thực chất chất tiết màu trắng này là chất tiết màu trắng, màu trắng đục hoặc không màu và trong suốt. Nếu nó có màu khác, hoặc thậm chí có mùi, nó cần được chú ý. Đó có thể là nhiễm trùng, viêm nhiễm hoặc các bệnh phụ khoa khác. Thực tế cho thấy, bà bầu bị dịch trắng khi mang thai là do nội tiết tố trong cơ thể tăng nhanh dẫn đến tế bào biểu mô sinh dục và tuyến cổ tử cung tiết ra mạnh.

Đối với dịch âm đạo tăng tiết, thai phụ cần chú ý vệ sinh cá nhân, thay quần lót hàng ngày, tắm rửa vùng dưới để âm hộ luôn khỏe mạnh, ngăn ngừa vi khuẩn xâm nhập, duy trì thai kỳ bình thường. Tuy nhiên, phụ nữ mang thai không nên sử dụng kem dưỡng da để rửa phần dưới của họ, để không làm hỏng sự cân bằng của hệ thực vật sinh dục và ảnh hưởng đến sức khỏe của dịch tiết âm đạo.

Nếu thai phụ thấy dịch âm đạo chảy ra có màu vàng và dính thì có thể đã bị nhiễm nấm Candida. Nếu ra huyết trắng có màu vàng và có mùi bất thường thì đó là nhiễm trùng do vi khuẩn và cần được điều trị kịp thời, nếu không có thể khiến thai nhi phát triển không bình thường và gây sẩy thai. Trong thời kỳ mang thai, bà bầu nên giữ một giấc ngủ ngon, tinh thần vui vẻ, dưỡng thai bình thường.