Các mẹ cho em hỏi với ạ.



E có thai tính theo KCC thì được 7w2d rồi, hôm qua e đi siêu âm thì vẫn chưa thấy có tim thai, bs bảo do em không nhịn tiểu nên không siêu âm rõ được nên không nghe được tim thai, kết luận thai 6w5d thai bình thường, hẹn 1 tuần sau khám lại. trên đường về đi qua 125 thái thịnh e nghĩ có lẽ ở đây máy móc hiện đại hơn nên lại vào đó uống nước rồi nhịn tiểu thật căng rồi siêu âm lại thì bs còn kết luận thai mới có 5w2d+-7d, chưa có phôi thai, tim thai :((. Cách đây 10 ngày e bị xuất huyết nên đến bv khám ở đó lúc đầu e siêm âm 2d, xong sau lại siêm âm đầu dò bs kl thai 4w2d không có gì bất thường.



Tính từ lúc thử que lên 2v đến giờ em đi siêu âm đến 5 lần rồi, trong đó có 1 lần siêu âm đầu dò,giờ e mới đọc được thông tin là siêu âm đầu dò không tốt cho em bé, giờ em thấy thương con em quá, cầu trời cầu phật cho con em mạnh khỏe phát triển bình thường. em siêu âm nhiều vậy có bị ảnh hưởng gì đến e bé không các mẹ?


LINK TẦNG 39: http://www.webtretho.com/forum/f92/mang-thai-3-thang-dau-tang-39-a-1852149/