Chào các mẹ,


Hiện giờ e đang mang thai bước sang tuần thứ 24. Nhưng mấy ngày hôm nay e bị nhâm nhẩm đau bụng khó chịu quá. Thường buổi sáng ngủ dậy e cũng bị nhâm nhẩm đau bụng xung quanh phần trên rốn, Sau đó e đi ngoài bình thường thì có hôm hết đau có hôm vẫn bị đau. Hôm qua bị nhâm nhẩm đau bụng lúc trưa ngủ dậy. Đến cả ngày nay vẫn thế. E không hiểu là do đâu, liệu có phải e bé đang lớn dần chèn lên dạ dày của mẹ mà gây thế không ạ? Đau nhâm nhẩm thế này rất khó chịu. Những tuần trước e bị đau như vậy nhưng kèm với cứng bụng, nghe tư vấn của bác sỹ và các mẹ trên này, e đã uống spamaverin là thuốc chống co thắt tử cung. Được 1 thời gian thì đỡ, mấy ngày nay thì bị như vậy. Các mẹ tư vấn giúp e với. Thank các mẹ nhiều