Các mẹ nào chuẩn bị sinh thường thì đây là kinh nghiệm nên áp dụng, tiện, dễ dàng mà chẳng độc hại gì.


Chuyện là em cũng sinh thường rồi nên được truyền cho bí kíp để sinh ít đau, các mẹ tham khảo nhé:


Lúc chuẩn bị sinh các mẹ mua mấy mớ tía tô về sắc lấy nước, đặc một chú thì tốt. Khi nào thấy có dấu hiệu mở thì uống, sẽ làm quá trình chuyển dạ nhanh hơn và cũng ít đau hơn.


Em đã áp dụng cho tập 1 và có hiệu quả, mặc dù em ko sắc được nước vì em sinh sớm hơn dự kiến lại vào ban đêm. Chồng em ra hàng cháo vịt bảo người ta nhặt cho ít lá tía tô rồi đun sôi (chắc chỉ được một lúc) thế mà uống vào là tăng cơn co bóp. Em đau có 3 tiếng đồng hồ thôi là con đã chào đời. Mà em bị bác sĩ nói là âm đạo rất hẹp, trong khi con bé nhà em những 3.3kg.


Các mẹ thử áp dụng xem, cũng chẳng độc hại gì.