Bệnh kiết lỵ là tình trạng bị nhiễm trùng ở ruột do một số vi khuẩn, ký sinh trùng gây nên. Kiết lỵ ở trẻ em sẽ khiến trẻ đi ngoài liên tục kèm dịch nhầy, thậm chí là máu trong phân. Đây được xem như là một bệnh phổ biến hay gặp ở trẻ em mà nó có thể sẽ gây nguy hiểm tới sức khỏe của trẻ

Dấu hiệu nhận biết bệnh kiết lỵ ở trẻ em

Các bậc phụ huynh cần lưu ý một số dấu hiệu nhận biết bệnh kiết lỵ của con để có thể kịp thời điều trị và phòng tránh. Dấu hiệu nhận biết cơ bản của bệnh kiết lỵ ở trẻ em:

  • Trẻ mắc bệnh kiết lỵ sẽ bị đại tiện nhiều lần. Thậm chí không muốn rời bồn cầu hoặc đòi ngồi bô liên tục. Bởi vì khi mắc bệnh kiết lý trẻ sẽ luôn cảm thấy muốn đi ngoài giống cảm giác mót rặn ở người lớn
  • Bụng sẽ quặn đau mỗi lần đại tiện.
  • Phân ít, dạng lỏng, có lẫn với dịch nhầy, máu tươi, bọt hơi.
  • Trẻ nhỏ sẽ có biểu hiện quấy khóc trước khi đại tiện. Đại tiện xong thì giảm đau bụng và giảm quấy khóc.

Phân loại bệnh kiết lỵ theo cấp độ

Theo các chuyên gia nghiên cứu phân loại bệnh kiết lỵ thành 2 dạng chính:

  • Kiết lỵ amip: Trẻ bị đau quặn bụng theo từng cơn, sốt nhẹ hoặc không sốt. Cảm giác cơ thể bị ớn lạnhđi ngoài nhiều lần trong ngày. Đồng thời, trong phân sẽ có nhiều chất nhầy như đờm kèm theo có máu.
  • Kiết lỵ trực trùng: Trẻ có các dấu hiệu sốt cao liên tụctiêu chảy nhẹ, phân lỏng nước, đau bụng. Ngoài ra, còn có triệu chứng hậu môn bị đau rát, luôn muốn đi đại tiện, phân có nhầy máu và diễn ra nhiều lần trong ngày.