Đầu tiên, chuyển động bình thường của thai nhi thường từ 3 đến 5 lần trong 1 giờ, nếu chuyển động của thai nhi vượt quá 5 đến 8 lần thì hãy cẩn thận.


Thứ hai, thai nhi không cử động, khi đó mẹ phải thực hiện các phương pháp thư giãn và kích thích thai nhi xem bé đang có vấn đề hay con đang "ngủ quên", nếu sau khi kích thích bé vẫn không chịu hoạt động thì cần phải đi khám. Vì vậy các mẹ phải luôn theo dõi cử động của thai nhi.

Young asian pregnant couple show and looking ultrasound photo baby in belly. mom and dad feeling happy smiling peaceful while take care child lying on sofa in living room at home . Free Photo


Thứ ba, nếu phát hiện thai nhi cử động quá mức thì nên áp dụng tư thế ngủ bên trái, có lợi nhất cho việc cung cấp oxy cho thai nhi. Nếu cử động thai dữ dội đến mức cầm cự liên tục trong nửa giờ, một giờ hoặc thậm chí không thuyên giảm thì cần phải nghe tim thai, điều chỉnh tình trạng thiếu oxy giống như thai bằng oxy và các biện pháp điều kiện cần thiết .