Tiền sản giật là biến cố sản khoa nguy hiểm có thể đe dọa rất nhiều đến sức khỏe và cả tính mạng của mẹ bầu, thai nhi.

Vừa rồi nghe bà chị kể, bạn của bả mang thai khỏe mạnh bình thường, đến khi sinh con ra đời cũng không vấn đề gì nhưng bất ngờ lại bị băng huyết. May được bác sĩ cứu kịp thời nên giờ tình hình cũng ổn định. Nghĩ đến mà thương cho thân phụ nữ, bầu bì sinh nở cứ phải gọi là vất vả nguy hiểm vô cùng. Gần đây lại có đọc được bài viết về một sản phụ đang mang thai thì lên cơn co giật, đưa được con ra ngoài mẹ cũng hôn mê khó cứu, gia cảnh lại khó khăn nữa, đọc mà xót xa.

Đây là trường hợp của một sản phụ tại bệnh viện Nhân dân số 1, thành phố Nam Dương, tỉnh Hà Nam. Khi mang thai ở tháng thứ 8, thai phụ bất ngờ bị lên cơn co giật, nhanh chóng được đưa tới bệnh viện và được chẩn đoán bị tiền sản giật, cần nhanh chóng phẫu thuật để đưa em bé trong bụng ra ngoài, nếu không tính mạng của cả 2 mẹ con sẽ bi đe dọa.

hình ảnh

Sau ca mổ, con gái của sản phụ may mắn đã chào đời an toàn. Tuy nhiên, do sinh non, em bé bị suy hô hấp, buộc phải dùng máy thở và được gửi đến phòng chăm sóc đặc biệt. Sản phụ sau đó cũng được tiếp tục tích cực điều trị. Nhưng theo các bác sĩ, sau khi thực hiện ca mổ đẻ, sức khỏe của cô cũng yếu dần và đã rơi vào hôn mê, tình hình ngày càng nguy kịch. Hiện tại sản phụ lúc mơ lúc tỉnh, ý thức dường như không còn. Trong khi đó, cháu bé mới sinh may mắn ngày càng ổn định, mới đây đã được cai máy thở.

hình ảnh

hình ảnh

Đáng lo thay, ở bên cạnh sản phụ ngay lúc này chỉ có bố mẹ đã già, hoàn cảnh gia đình vô cùng ngặt nghèo. Người bố chia sẻ đã bán hết mọi thứ trong nhà, đi vay mượn khắp nơi để có tiền lo cho cho con gái đang nguy kịch và cháu gái mới sinh, thế nhưng vẫn chẳng thấm vào đâu. Chi phí điều trị cho cả hai ngày càng lớn, họ lại đều đã già yếu, không có tiền cũng chẳng còn sức khỏe để lao động. Hết cách, đã có lúc họ nghĩ sẽ đưa con gái về nhà, mặc dù hết sức đau lòng nhưng không thể làm gì hơn. Nhìn cháu gái còn đỏ hỏn nhỏ bé còn chưa một lần được mẹ ôm vào lòng, ông bà chỉ biết khóc thầm trong sự bất lực.

hình ảnh

hình ảnh 

Xem qua hoàn cảnh này mà thấy thương thực sự, chẳng biết chồng của chị ấy ở đâu mà bên cạnh chỉ có bố mẹ già ngày ngày phải cặm cụi lo cho con cháu như thế. Đối với phụ nữ, cửa sinh giống như cửa tử, bầu bì sinh nở không phải là chuyện đơn giản và dễ dàng.

Nhiều người cứ cho rằng đã là phụ nữ, ai mà chẳng phải sinh nở, mới khó khăn một chút đã kêu than thì thật sự quá tiểu thư. Tuy nhiên, vượt cạn thực sự là chuyện nguy hiểm hơn nhiều so với họ nghĩ. Bước lên bàn sinh, sẽ chẳng ai biết có chuyện gì xảy ra, nên tốt nhất là trong giai đoạn bầu bì, chị em cần chú ý chăm sóc sức khỏe bản thân mình và con thật tốt.

Tiền sản giật là một biến cố sản khoa cực kỳ nguy hiểm. Nếu bị nặng có thể ảnh hưởng đến các cơ quan bộ phận trong cơ thể, gây ra những cơn co giật (sản giật) và sẽ đe dọa cả tính mạng của người mẹ lẫn thai nhi nếu không được điều trị kịp thời.

Tiền sản giật thường xảy ra trong 3 tháng cuối thai kỳ với những dấu hiệu thường gặp như huyết áp tăng cao, khó thở, thường xuyên đau toàn thân, đặc biệt là đau đầu, thị lực giảm sút, thường xuyên buồn nôn,… Để phòng ngừa tối đa những nguy cơ về tiền sản giật, không có cách nào khác là các mẹ phải chú ý đến sức khỏe bản thân, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, ngủ nghỉ hợp lý và đặc biệt là phải đi khám thai định kỳ đúng lịch. Đừng chủ quan mà bỏ qua bất cứ buổi thăm khám nào vì các bác sĩ có thể giúp mẹ theo dõi tình hình sức khỏe khi mang thai một cách chính xác nhất.

Nguồn: 163