Em đang lo lắng quá mẹ nào đã có kinh nghiệm vụ bong tách thì chia sẻ giúp em với!!!

Em đang bầu 13 tuần bị ra máu hồng nên đến viện khám thì bong tách 30% nên nhập viện luôn tiêm giảm co với nội tiết 3 ngày SÂ lại bóc tách còn 15% nên e xin về nhà nằm dưỡng ( 3 ngày này thì chỉ ra máu nâu.bsy bảo máu cũ) nhưng e vẫn bị co thắt tử cung ( gò tử cung). Vì nằm viện ko ngủ nổi vì nằm cùng bà đẻ nên e xin về.

Về nhà 4 ngày ko còn ra máu hồng nữa nhưng vẫn còn ra máu nâu rải rác. -> cái này có bình thường ko ạ? Có phải do máu cũ chưa ra hết ko các mẹ?


Cộng thêm em uống giảm co mà nó chỉ đỡ tí nhưng vẫn bị co nhiều nên e lo lắm vì co là dễ sảy.


Mai e đi khám lại.tiện thể hỏi các mẹ, mẹ nào có kinh nghiệm vụ này chia sẻ với em với ạ !!! Em lo lắm huhu