Béo phì ở lứa tuổi trẻ em là yếu tố nguy cơ gây nên tình trạng béo phì ở tuổi trưởng thành. Nếu như không kiểm soát được cân nặng của trẻ thì sẽ gây nên một số tác hại ảnh hưởng đến thể lực, tâm lí cũng như tổng thể về sức khỏe của trẻ.


+ Về thể lực


Có một điều mà chúng ta dễ nhận thấy là những trẻ bị béo phì thì chậm chạp và không được nhanh nhẹn, linh hoạt như những đứa trẻ bình thường. Nhất là trong những hoạt động thể dục thể thao thì chúng nhanh bị mệt hơn.


Do lượng mỡ nhiều nên làm cho phần cơ không hoạt động được một cách tối đa nhất.

cậu bé béo là căng thẳng và đau đầu. - trẻ mập hình ảnh sẵn có, bức ảnh & hình ảnh trả phí bản quyền một lần


+ Về tâm lí


Đương nhiên trẻ em nó cũng sẽ ý thức được một phần nào đó béo phì sẽ ảnh hưởng đến ngoại hình của chúng, chúng mặc cảm, tự ti và cho rằng mình xấu xí và bị nhiều người chỉ trỏ, bàn tán,…Trẻ sống khép kín hơn, không hòa nhập được với nhiều bạn bè và sợ bạn bè sẽ trêu chọc mình.


+ Về sức khỏe tổng thể


Tình trạng béo phì kéo dài dẫn đến những tác hại cho trẻ như tăng nguy cơ bệnh lí tim mạch, bệnh lí chuyển hóa như đái tháo đường, rối loạn giấc ngủ, bệnh sỏi mật do tăng cholesterol gây nên tình trạng sỏi cholesterol.