Mẹ thường sẽ nghe những thuật ngữ chuyên môn bác sĩ nhắc đến trong lúc khám thai. Những từ ngữ khiến mẹ không thể hiểu rõ và cảm thấy bất an.
“Điều đó có nghĩa là gì?” - “Điều đó có phải là em bé đang gặp vấn đề không?”
Khi khám thai, sẽ không thể tránh những thuật ngữ hay cách nói làm cho mẹ bầu cảm thấy bối rối. Đa số mẹ bầu không được giải đáp hết những thắc mắc của mình vì thời gian khám thai hạn hẹp dẫn đến tình trạng lờ mờ, không hiểu hết ý nghĩa của những thuật ngữ đó cho đến lần khám tiếp theo.
Dưới đây là một số giải đáp thắc mắc cho những từ ngữ chuyên ngành của bác sĩ sản khoa mẹ thường gặp trong những lúc đi khám thai.
“Phát hiện ketone body trong nước tiểu”
Khi nghe câu này, sẽ phải hiểu rằng mẹ đang trong tình trạng ốm nghén nặng của thai kỳ.
Ketone body sẽ xuất hiện khi cơ thể bị mất nước, thiếu hụt dinh dưỡng trầm trọng. Đối với thai phụ, đây là tiêu chuẩn để đánh giá tình trạng sức khỏe mẹ bầu. Khi được chẩn đoán là ốm nghén nặng, mẹ cần tìm đến bác sĩ để được theo dõi và giúp cải thiện tình trạng này càng sớm càng tốt.
“Có u huyet”
Không ít chị em nghe từ “u huyet” sẽ nghĩ ngay đó là tên gọi của một dạng “ung thư”. Nhưng thực tế thì các u huyết được gọi “u huyet dưới màng đệm”, là máu tụ khi nhau thai đã vào trong tu cung. Thường sẽ thấy trong giai đoạn đầu của thai kỳ. Nếu xác định được tim thai và bác sĩ không nói gì thì mẹ không cần phải quá lo lắng. Những u huyet này sẽ dần tự biến mất đi nhưng nếu chúng to dần lên thì cần được trị liệu.
“Có ít kháng thể Rubella”
Ít kháng thể Rubella thì cơ thể sẽ có khả năng lây nhiễm cao hơn nên phụ nữ mang thai cần nên chú ý. Nếu bị trước khi rụng trứng và từ tuần thứ 20 trở đi thì hầu như sẽ không xảy ra vấn đề gì, nhưng nếu phát bệnh dưới 20 tuần mang thai thì có thể gây ra cho thai nhi những dị tật bẩm sinh. Trước khi thai nhi được 20 tuần tuổi mẹ bầu cần tránh những chỗ đông người để đảm bảo có một thai kỳ khỏe mạnh.
“Có vẻ bị u xơ tu cung”
Đây là một loại u lành tính có ở 20% - 30% phụ nữ từ 30 tuổi trở lên. Một số trường hợp đi khám thai lần đầu tiên cũng được bác sĩ phát hiện sớm. Mẹ có thể yên tâm rằng u xơ tử cung không ảnh hưởng đến sự phát triển của em bé trong bụng. Nhưng vẫn còn tùy thuộc vào vị trí “cư ngụ” của chúng vì sẽ gây một phần khó khăn cho việc chào đời của bé yêu bằng phương pháp sinh thường. Nếu không có chỉ thị nào từ bác sĩ thì mẹ không cần lo lắng hay can thiệp, chỉ cần theo dõi.
“Có khả năng thai sai vị trí”
Khi xét nghiệm chắc chắn mình mang thai nhưng không thể xác định được túi thai trong tu cung thì có khả năng thai sai vị trí tức thai ngoài tử cung.
Thai ngoài tu cung là trứng thụ tinh làm tổ ở vòi trứng hay buồng trứng. Đặc biệt nếu mang thai tại vòi trứng, sẽ gây vỡ vòi trứng, khiến mẹ bị đau và mất máu nhiều, nên cần được xử lý ngay. Tuy nhiên, một số trường hợp khác của giai đoạn đầu thai kỳ đơn thuần chỉ là chưa thể thấy được túi thai.
“Chưa xác định được tim thai”
Nếu đi khám trước hay sau ngày dự định có kinh nguyệt hoặc chỉ là mới chậm kinh 1 tuần thì cũng sẽ không xác định được tim thai. Mẹ hãy chờ thêm một thời gian nữa rồi hãy đi khám. Tốt nhất là sau 2 tuần ngày có kinh dự định, là khoảng bước vào tuần thứ 6 hoặc thứ 7 thai kỳ, đây là thời điểm đầu tiên bác sĩ có thể xác định được tim thai.
Lưu ý rằng nếu đã xác định được tim thai trước đó nhưng các lần kiểm tra sau lại không thể xác định được tim thai, thì khả năng cao mẹ bị sảy thai.
“Đang xuất huyet trong tu cung”
Hầu hết chị em phụ nữ mang thai ở những tháng đầu thai kỳ, khi nghe nói “xuất huyet trong tu cung” sẽ thường bị giật mình. Hiện tượng diễn ra tại thời điểm này là do u huyet dưới màng đệm tạo ra trong quá trình hình thành nhau thai. Khoảng đến giai đoạn tam cá nguyệt thứ 2 thì tình trạng này sẽ tự động biến mất.
Khi khám thai, những thuật ngữ khiến mẹ không hiểu hết được là chuyện đương nhiên không thể tránh khỏi. Thậm chí mẹ có nhiều nỗi lo lắng, bất an thì cũng đừng ngại. Hãy cố gắng bày tỏ và hỏi bác sĩ thật nhiều. Để tránh cảm giác hiểu lờ mờ khi khám thai. Đây cũng là một trong những cách xây dựng mối quan hệ tin tưởng với bác sĩ.
Nếu gặp được bác sĩ làm chị em có cảm giác tin tưởng, thì những lần khám tiếp theo nên đặt lịch và yêu cầu bác sĩ đó khám cho mình.
Hy vọng bài viết sẽ mang lại thông tin hữu ích, giúp chị em giải đáp thắc mắc những thuật ngữ mẹ thường nghe thấy khi đi khám thai trong giai đoạn đầu thai kỳ.
Chúc các mẹ bầu sức khỏe và thai nhi phát triển toàn diện nhé!