Giai đoạn tam cá nguyệt 3 của thai kỳ là lúc bé đã phát triển hoàn thiện, kích thước của bé cũng lớn hơn nên bụng mẹ cũng đã khá to. Lúc này mẹ nên đi bộ thật nhẹ nhàng và cẩn thận để tránh trượt té hay va chạm gây ảnh hưởng đến thai nhi.

Đi khám thai mẹ nên lưu ý một số vấn đề sau:

  • Mặc quần áo rộng rãi, thoải mái 
  • Nên đi khám thai cùng người thân để đảm bảo an toàn khi di chuyển
  • Lưu giữ lại kết quả khám thai để mang theo khi nhập viện sanh

Ngoài ra, giai đoạn này mẹ vẫn cần chú ý chế độ ăn uống đảm bảo dinh dưỡng kết hợp các bài tập nhẹ nhàng vừa tăng cường sức khỏe vừa dễ sinh hơn.

Chúc mẹ có một thai kỳ thật khỏe mạnh!