Nghén mùi hay xuất hiện giai đoạn đầu thai kỳ, nhưng nghén mùi khi mang thai là trai hay gái, liệu có mẹ nào biết?

Sau khi mang thai, nhiều mẹ bầu từng nghe một số người già đoán già đoán non, dựa vào dáng bụng bầu, hay dựa vào nghén mùi khi mang thai là trai hay gái. Sở dĩ người già có thể biết được giới tính thai nhi không phải chỉ nói suông mà phán đoán dựa trên một số phản ứng của mẹ bầu.

Phản ứng khi mang thai sớm có thể phân biệt giới tính thai nhi?

Nghén mùi nặng khi mang thai có phải bầu bé gái?

nghén mùi khi mang thai

Các cụ nói rằng nghén mùi nặng là bầu con gái

Thời kỳ đầu mang thai, nghén mùi là điều khiến nhiều mẹ bầu phải nơm nớp lo sợ. Một số bà mẹ mỗi khi vừa ăn một thứ gì đó là sẽ nôn ngay lập tức, liên tiếp nhiều ngày nôn liên tục. Vì ăn gì là nôn ra hết nên mẹ sợ luôn cả chuyện ăn uống. Thậm chí nghén mùi đến mức chỉ uống một ít nước cũng cảm thấy nội tạng sắp tràn ra ngoài.

Một số người già nói rằng triệu chứng ốm nghén trong thai kỳ có liên quan đến giới tính của thai nhi, và nghén mùi nặng cho thấy đứa trẻ là con gái. Điều này tất nhiên là không có cơ sở khoa học.

Vì sao lại nghén mùi khi mang thai?

Thực tế, việc mẹ bầu ốm nghén nặng hay không ốm nghén đều liên quan đến nồng độ hormone, thể chất và trạng thái tinh thần của mẹ bầu chứ không liên quan gì đến giới tính của em bé.

Nếu nồng độ hormone của mẹ bầu dao động lớn, phản ứng ốm nghén sẽ rất mạnh mẽ. Nói chung, thể chất của mẹ bầu tương đối tốt thì phản ứng ốm nghén sẽ nhẹ hơn. Hơn nữa, nếu trạng thái tinh thần của mẹ bầu đa cảm, luôn lo lắng cho em bé thì khả năng ốm nghén nặng sẽ tăng lên rất nhiều.

>>> Có thể bạn quan tâm: Mẹ bầu bị nhịp tim nhanh có ảnh hưởng thai nhi không?

Những lầm tưởng dân gian về giới tính thai nhi

Lầm tưởng 1: Nếu nhịp tim thai thấp hơn 140 nhịp/phút, thai nhi là con trai 

Các chuyên gia cho biết nhịp tim của bé gái cao hơn bé trai, điều này chỉ đúng khi mới sinh, không có sự khác biệt về nhịp tim thai nhi giữa bé trai và bé gái, vì vậy căn cứ nhịp tim thai biết trai hay gái là không có cơ sở. Tốc độ nhịp tim chỉ thay đổi theo tuổi thai. Khi thai được khoảng 5 tuần, nhịp tim của thai nhi gần bằng nhịp tim của mẹ, tức là 80-85 nhịp/phút. Rồi đến tuần thứ 9 của thai kỳ, nhịp tim tăng dần lên 170-200 nhịp/phút. Từ đó sang tam cá nguyệt thứ 2 thì nhịp chậm dần còn 120-160 nhịp/phút. 

Lầm tưởng 2: Bà bầu con gái nếu bụng nhô ra nhiều, còn nếu bụng không quá nhô hoặc bụng dưới nhô ra là con trai 

nghén mùi khi mang thai là gái

Có nhiều lầm tưởng về giới tính thai nhi mà các mẹ tin sái cổ

Các chuyên gia cho biết: Nếu phần thân trên của bà bầu ngắn, không gian cho sự phát triển của thai nhi chỉ có thể kéo dài ra bên ngoài, do đó bụng bầu sẽ có vẻ rất to. Ngược lại, phần thân trên dài của bà bầu có thể cung cấp đủ không gian cho sự phát triển của thai nhi và bụng không cần nhô ra ngoài. 

Lầm tưởng 3: Thai phụ bụng dưới to là con trai, bụng trên to là con gái 

Các chuyên gia cho biết: Nếu bà bầu mang thai lần đầu thì bụng trên to. Từ lần thứ hai cơ bụng giãn ra, thì bụng dưới sẽ to.

Lầm tưởng 4: Núm vú sẫm màu là con trai 

Các chuyên gia cho biết: Màu sắc của núm vú bị ảnh hưởng bởi hormone trong cơ thể. Sự gia tăng nồng độ progesterone và hormone kích thích tế bào hắc tố trong cơ thể khi mang thai sẽ khiến một số bộ phận trên bề mặt cơ thể vốn có màu sẫm sẽ trở nên sẫm màu hơn sau khi sinh. Sau sinh sẽ nhanh chóng trở về màu sắc tự nhiên, hiện tượng này không liên quan gì đến giới tính của thai nhi. 

Lầm tưởng 5: Mối quan hệ giữa việc ăn thực phẩm chứa axit và kiềm với việc sinh con trai và con gái 

Các chuyên gia cho biết: Bản thân việc xác định một loại thực phẩm có tính axit hay tính kiềm chỉ dựa trên mùi vị là một sự hiểu lầm.

Lầm tưởng 6: Nghén mùi nặng sinh con gái

Một cuộc khảo sát trên 5.900 phụ nữ mang thai nhập viện do buồn nôn dữ dội trong giai đoạn đầu của thai kỳ cho thấy 56% sản phụ này sinh con gái và 44% sinh con trai. Tuy nhiên, đối với những thai phụ bị buồn nôn nhiều ở giai đoạn giữa và cuối của thai kỳ thì tỷ lệ giới tính của con họ lại ngược lại.

Lầm tưởng 7: Đẻ con trai hay con gái là do người mẹ

Chuyên gia cho rằng điều này không có cơ sở khoa học. Theo quan điểm y học, con trai hay con gái chủ yếu do nhiễm sắc thể quyết định, trứng trong cơ thể người mẹ đều mang nhiễm sắc thể X, tinh trùng chứa nhiễm sắc thể X hoặc Y. Nếu tinh trùng đi vào trứng có nhiễm sắc thể X thì đó là con gái. Nếu tinh trùng đi vào trứng có nhiễm sắc thể Y thì đó là con trai. Vì vậy, sinh con trai hay con gái thực chất là do người cha quyết định. Lầm tưởng này cũng tương tự như bầu nghén mùi khi mang thai là trai hay gái, hoàn toàn không có cơ sở khoa học.

Xem thêm bài viết liên quan:

Những điều bạn cần biết về nghén sợ mùi

Giúp mẹ bầu giảm bớt tình trạng ốm nghén

Làm thế nào để giảm nghén cho mẹ bầu