Khi mang thai, cơ thể mẹ sẽ có những thay đổi nhất định về nội tiết tố bên trong. Bên cạnh đó vị giác và cảm giác thèm ăn cũng theo đó mà thay đổi theo.

Mẹ bầu còn hay bị ốm nghén, nên có vị đắng miệng và vô vị, chán ăn. Đắng miệng còn khiến cho mẹ bầu khó chịu, nhưng mẹ bầu vẫn phải tiếp tục ăn để không bị thiếu hụt dinh dưỡng. Để giảm bớt tình trạng này, mẹ bầu có thể tham khảo những điều sau:

- Ăn những thực phẩm dễ tiêu

- Cố gắng khoảng sau 4 tháng sẽ giảm bớt

- Uống thêm nhiều nước, có thể uống nước trái cây để giảm bớt đắng miệng

- Vệ sinh răng miệng sạch sẽ

Đảm bảo nghỉ ngơi đầy đủ và cố gắng không để bản thân căng thẳng. 

ăn uống điều độ, tập thể dục điều độ, giảm lo lắng có thể làm giảm bớt các triệu chứng khó chịu.

Nếu thường xuyên mẹ bị đắng miệng nên đi khám, Bs sẽ có thể kê thêm một số loại vitamin dành riêng cho bà bầu trong giia đoạn mẹ bầu không thể ăn uống.