Thời kỳ đầu mang thai là giai đoạn tương đối không ổn định, mẹ bầu nên hết sức cẩn thận với và cố gắng không để bị cảm lạnh, đau bụng, nếu không sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. 

Đặc biệt tiêu chảy trong những bệnh ảnh hưởng đến thai nhi nhiều nhất. Vậy mẹ bầu cần làm gì khi bị tiêu chảy?

- Khi bị tiêu chảy đừng quá hoảng sợ, tùy theo tình trạng bệnh mà có biện pháp xử lý phù hợp

- Mẹ bầu nhớ không dùng thuốc kháng sinh và các loại thuốc khác bừa bãi. Chỉ uống khi có chỉ định từ BS.

Đối với trường hợp tiêu chảy nhẹ:

Bạn có thể chườm ấm bụng bằng túi nước ấm. Chú ý không để quá nóng, dùng khăn quấn túi nước ấm trước khi chườm lên bụng. 

Chườm nóng 3-5 lần mỗi ngày, mỗi lần kéo dài khoảng 20 phút. Việc chườm nóng này có tác dụng nhất định đối với tình trạng tiêu chảy. 

Bạn có thể uống thêm nước gừng pha đường nâu trong khi chườm nóng, để làm ấm bụng và giảm tiêu chảy.

Đối với trường hợp tiêu chảy nặng:

Khi bà bầu bị tiêu chảy nặng cần được truyền nước phù hợp ngay để bổ sung nước và chất điện giải bị mất. 

BS sẽ khuyến cáo nên cho bà bầu uống nhiều nước, và cho một ít muối vào nước (không nên nếm vị mặn sẽ tốt hơn). Nó có thể bổ sung nước và chất điện giải, ngăn ngừa mất nước một cách hiệu quả.