- Lau sạch phần máu chảy ra ngoài cánh mũi rồi cho trẻ cúi người ngả về phía trước để tránh máu chảy xuống cuống họng.

- Dùng ngón trỏ và ngón cái bóp chặt hai cánh mũi của trẻ. Tuy nhiên không bóp vào phần xương sống mũi vì như vậy sẽ không giúp cầm máu, cũng không nên ấn một bên cánh mũi.

- Bóp cánh mũi khoảng 10 phút, để trẻ thở bằng miệng. Trong thời gian chờ đợi trẻ nên xem tivi để quên đi cảm giác máu chảy. Sau khi thả tay ra thì kiểm tra xem máu đã ngừng chảy chưa?

- Bạn có thể chườm lạnh hoặc chườm khăn mát vào gốc mũi và má của trẻ hoặc cho trẻ ngậm viên đá. Việc làm này để giúp mạch máu mũi co lại, hạn chế quá trình chảy máu.

- Nếu trẻ có máu trong miệng từ mũi chảy xuống thì cần phải nhổ ra ngoài không nên nuốt máu bởi sẽ gây ra nôn.

- Bạn có thể cho bé uống một chút nước mát để giảm căng thẳng và giảm mũi tanh trong miệng do máu gây ra.