Không biết các bạn có để ý rằng, sau khi sinh nhiều mẹ không bao giờ đi giày cao gót hoặc không muốn đi giày cao gót nữa, đi giày cao gót một thời gian thì đau chân hoặc sưng bàn chân, và bàn chân cũng dễ bị phù.


Đầu tiên, phù nề sau sinh dùng để chỉ tình trạng mắt hoặc tay chân của phụ nữ sau khi sinh nở bị phù nề. Một mặt là do tử cung to ra ảnh hưởng đến quá trình lưu thông máu và gây phù nề, mặt khác do ảnh hưởng của progesterone khiến tình trạng chuyển hóa nước của cơ thể trở nên kém hơn, cơ thể sẽ bị phù nề. Phù khi mang thai chủ yếu xảy ra ở TCN3.

hình ảnh


Nguyên nhân chủ yếu là do sự lớn lên và phát triển của thai nhi khiến tử cung của bà bầu to ra và cơ thể tăng cân nhanh chóng dẫn đến việc gánh nặng cho chi dưới.


Tình trạng phù nề bàn chân cũng làm bàn chân to ra. Lúc này, mẹ bầu nên cố gắng không đứng lâu để tránh cản trở lưu thông máu ở bàn chân, sinh hoạt phù hợp sẽ làm giảm phù nề hiệu quả.


Túm lại, nếu bị phù nề, không nên lạm dụng thuốc, nếu phù nề nhiều cần đến bệnh viện để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Nhiều chị em mê làm đẹp đi giày cao gót, mua một số loại thuốc lợi tiểu để cơ thể nhanh phục hồi, có thể khiến mẹ bị hạ kali máu, điều này cực kỳ nguy hiểm