Để giúp bác sĩ chẩn đoán đúng về bệnh của bé, nhất định các mẹ phải chuẩn bị và theo dõi những điều sau:


1. Các triệu chứng này bắt đầu khi nào? Nó xuất hiện thường xuyên như thế nào? Có bất kỳ triệu chứng nào khác không?


2. Các triệu chứng chính của em bé là gì? Sốt, khó thở, xanh xao hoặc các triệu chứng khác? Bất cứ khi nào bé bị ốm, bạn nên đo nhiệt độ cho bé nhé.


3. Ở nhà, bạn đã thực hiện những biện pháp nào để ứng phó với tình trạng của em bé? Nó có hiệu quả không?


4. Tinh thần của bé thế nào? bé tỉnh tảo hay mệt mỏi? có chơi vui vẻ hay quấy khóc nhiều?

trẻ sơ sinh châu á khóc vì triệu chứng đau bụng tiêu chảy - trẻ sơ sinh hình ảnh sẵn có, bức ảnh & hình ảnh trả phí bản quyền một lần


5. Em bé đã từng mắc bệnh tương tự như hiện tại chưa?


6. Bạn đã cho bé uống thuốc chưa? Nếu bạn đã uống rồi thì bạn đã uống thuốc gì?


6 câu hỏi này sẽ giúp cho bác sĩ có thêm thông tin để chẩn đoán tốt hơn và chính xác hơn tình trạng bệnh của bé, vì thế bố mẹ không phải chuẩn bị rõ nhé.