Nhiều mẹ bỡ ngỡ không biết sau khi sinh chăm sóc con thế nào cho đúng để con phát triển bình thường, tăng cân, tăng chiều cao, khỏe mạnh. Sau khi sinh khoảng 1 tiếng là thường sữa non sẽ về mẹ nên cho con ti luôn nhé. Sữa non là liều thuốc kháng sinh rất tốt đấy nha. Ngoài ra dù mẹ có đau thế nào cũng nên bế con chút để con cảm nhận được hơi ấm từ người mẹ truyền sang con, tình cảm mẹ con nhanh gắn kết sẽ giúp con nhanh phát triển hơn.

Đặc biệt mẹ ăn nhiều các chất đủ dinh dưỡng để có sữa cho con ti nhé, ăn hoa quả, uống nhiều nước ấm trong ngày, rau xanh để con không bị táo. Mỗi lần cho con ti xong mẹ có thể bế con 1 lát để giúp con ợ hơi, con không hay bị trớ rồi hãy đặt con xuống. Mẹ là người truyền cảm xúc cũng như niềm vui cho con nhanh nhất, mẹ luôn trò chuyện, chơi đùa vui cười với con nhiều vào nhé con sẽ nhận biết rất nhanh đấy mẹ.

hình ảnh

Mẹ nên tắm cho con hằng ngày để tránh vi khuẩn xâm nhập và quần áo lúc nào cũng sạch sẽ, thơm tho nhé nên tắm bằng nước lá như bồ công anh, cây sài đất, cỏ sữa, nhọ nồi, mướp đắng, mỗi lần mẹ đun nên cho thêm ít muối nữa nhé. Mẹ nên tắm kỹ các khe ngón tay và chân chẳng may bé có cho lên miệng cũng tránh đỡ vi khuẩn. Tắm xong cho con mẹ có thể bôi dầu tràm vào lòng bàn tay, chân để con bớt lạnh nhé. Chúc các con hay ăn chóng lớn, mạnh khỏe, thông minh, ngoan ngoãn nhé.