Ngoài nguồn dinh dưỡng từ sữa mẹ thì sữa công thức cũng được nhiều bà mẹ sử dụng để đảm bảo cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho trẻ khi không thể nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ. Tuy nhiên không phải bố mẹ nào cũng biết cách pha chế sữa công thức đúng tỉ lệ, và thường chúng ta không thực hiện đúng như khuyến cáo của hãng sản xuất. Nếu như pha sữa công thức sai tỉ lệ thì sẽ dẫn đến những hậu quả đến sức khỏe của trẻ.

hình ảnh

Pha sữa quá đặc


Cứ nghĩ rằng khi pha sữa đặc thì hàm lượng dinh dưỡng mà trẻ nhận được sẽ nhiều hơn, điều này là hoàn toàn sai lầm. Bởi vì khi uống sữa quá đặc thì sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của hệ tiêu hóa, hệ thống dạ dày và niêm mạc ruột chưa thực sự hoàn thiện. Vì thế nếu như uống sữa đặc nhiều và liên tục thường xuyên có thể gây nên tình trạng rối loạn tiêu hóa như viêm ruột, tiêu chảy…


Pha sữa quá lỏng


Khi pha sữa quá lỏng thì không đảm bảo được chất dinh dưỡng để cung cấp cho trẻ, trẻ sẽ còi cọc, chậm phát triển và thiếu các chất dinh dưỡng cần thiết. Hơn nữa khi bị dư thừa lượng nước cung cấp có thể gây nên tình trạng ngộ độc nước cũng như làm hòa loãng nồng độ các chất điện giải trong cơ thể.