Trẻ nhỏ nhất là trẻ trong độ tuổi từ 1-3 tuổi hay có tình trạng biếng ăn, ăn uống rất khó khăn, không kể đến những bé có sức ăn tốt ngay từ mới sinh và mới ăn dặm, đa phần các trẻ bị biếng ăn xuyên suốt kéo dài là do những nguyên nhân phổ biến hiện nay, bé bị ép ăn, dẫn đến biếng ăn tâm lý, thường với nguyên nhân này thì rất khó để trẻ ăn tốt lên ngày 1 ngày 2.

Nếu mẹ cứ tiếp tục ép bé thì sẽ còn kéo dài và ám ảnh đến khi bé trưởng thành, hệ lụy của nó rất nguy hiểm tuy nhiên nhiều người vẫn không nhận ra và tiếp tục ép bé, muốn khắc phục tình trạng này chỉ có phương pháp không ép, bé không ăn thì phải chịu nhịn đói, có vậy bé mới biết quý trọng đồ ăn hơn, ăn uống sẽ ngon miệng hơn, nguyên nhân khác khiến trẻ biếng ăn nữa đó chính là thừa chất hoặc thiếu chất, việc thiếu chất thì là quá rõ ràng rồi, nhưng thừa chất thì sao.

hình ảnh

Mẹ cứ cố bổ sung mọi thứ cho con, con đủ chất và cảm thấy đủ năng lượng thì làm sao mà muốn ăn được nữa, thêm nữa bổ sung càng nhiều chất bổ sẽ càng làm quá trình trưởng thành hóa nhanh hơn dẫn đến dậy thì sớm hơn, việc mẹ cho con ăn quá dày bữa, ăn vặt nhiều cúng khiến bé ngang bụng không muốn ăn khi đến bữa chính, trẻ lớn nên giãn tối đa 5-6 tiếng 1 bữa ăn, ăn nhẹ chỉ được cho khi bé ăn bữa chính ngoan, và lượng cũng ít hơn nhiều so với bữa chính, nhiều bé thích ăn văt và ăn bữa phụ sẽ dành bụng để ăn bữa phụ mà không chịu ăn bữa chính đâu ạ. Mẹ nên hiểu con mình đang thiếu gì và cần gì để còn biết đường cân đối và bổ sung phù hợp.