Cho con bú sữa mẹ hoàn toàn:


Sữa mẹ không chỉ giúp nuôi con lớn mà còn cung cấp hàng ngàn kháng thể tự nhiên chống nhiễm bệnh. Hơn nữa, các chuyên gia đã nghiên cứu rằng những trẻ có thời gian bú mẹ nhiều hơn có trí thông minh cao hơn. Nuôi con bằng sữa mẹ cho đến khi con được 2 tuổi hoặc hơn là lời khuyên của các chuyên gia.


Tiêm phòng đầy đủ cho con:


Dù ăn uống đầy đủ, vệ sinh sạch sẽ nhưng cơ thể con vẫn có thể nhiễm bệnh từ nhiều nguồn khác nhau. Cha mẹ hãy theo dõi một lịch trình tiêm chủng vắc xin đầy đủ cho con. Vắc xin sẽ giúp con giảm thiểu nguy cơ nhiễm phải các căn bệnh nguy hiểm. Cha mẹ hãy tiêm phòng cho con theo đúng lịch. Ngoài ra, đừng quên khám sức khỏe định kỳ cho bé để kịp phát hiện ra những dấu hiệu đáng lo ngại về sức khỏe.


Đảm bảo vệ sinh cho con sạch sẽ, đúng cách:


Vì cơ thể trẻ sơ sinh còn nhỏ, nhạy cảm với nhiều yếu tố tác động bên ngoài, nên trong từng khâu vệ sinh đều đòi hỏi sự chu đáo, nhẹ nhàng. Do đó, từ đầu tới chân của trẻ đều được phải vệ sinh đúng cách.


Trò chuyện cùng con:


Trò chuyện và tương tác với con nhiều nhất có thể để con cảm nhận được sự quan tâm và yêu thương. Mỗi khi trò chuyện hay chơi đùa với trẻ chính là lúc thị giác, thính giác, khứu giác… của trẻ được kích thích phát triển nhanh chóng.