Mùa hè nóng bức sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy khó chịu hơn và đối với trẻ cũng thế, vì thế để trẻ cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn thì mẹ cần lưu ý những điều này nhé.


1. Hạn chế dùng bỉm giấy


Các loại tã, bỉm giấy nên hạn chế sử dụng bởi vì trong mùa hè sẽ gây bí bách và khó chịu hơn nữa nếu như thường xuyên sử dụng có thể gây hăm tã nữa. Mẹ có thể lót tấm nệm nhỏ lên giường để tránh hiện tượng trẻ tè ra giường hoặc có thể dùng tã vải để thông thoáng hơn.


2. Chọn quần áo thoáng mát


Ưu tiên chọn các loại quần áo thoáng mát, vải mỏng nhẹ, giặt nhanh khô và nên chuẩn bị nhiều bộ đồ để có thể thay cho trẻ khi bị bẩn.

hình ảnh

3. Chú ý nhiệt độ điều hòa


Nhiều mẹ sẽ cho trẻ nằm điều hòa, mẹ nhớ chú ý điều chỉnh nhiệt độ thích hợp nha, không nên để nhiệt độ quá thấp vì sẽ không tốt cho hệ hô hấp của trẻ.


4. Tắm 1 lần/ ngày


Mặc dù mùa hè nóng bức nhưng cũng chỉ nên tắm một lần/ngày thôi nhé, vì tắm nhiều lần có thể gây khô da cho trẻ cũng như thời gian trẻ tiếp xúc với nước quá nhiều dễ bị cảm lạnh.


5. Tắm nắng cho trẻ


Do ánh nắng mùa hè khá gắt và tắm nắng cho trẻ nên tắm trong khoảng thời gian từ 7-8 giờ sáng nhé.