Trẻ em phụ thuộc vào mẹ một cách bản năng khi còn nhỏ, tính cách, ngôn ngữ và hành vi của người mẹ sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của đứa trẻ. Làm thế nào để những thói quen tính cách của trẻ không phát triển ngược lại với tính cách của mẹ và kế thừa những ưu điểm của mẹ?


Làm thế nào để trở thành một người mẹ tốt?


- Trước khi bước vào nhà, mẹ phải tự nhắc nhở mình: hãy quên hết những chuyện không vui trong công việc đi, và bây giờ mẹ đang bắt đầu đảm nhận vai trò của một người mẹ. Trẻ em cần mẹ của chúng để được hạnh phúc.


- Khi trẻ hào hứng nói với mẹ những điều trẻ đạt được, hoặc có thể là chưa được tốt, mẹ đừng tỏ ra chán nản hay chê bai, và phải khen con để cảm nhận niềm vui của trẻ.


- Khi một đứa trẻ đến hỏi mẹ, những câu hỏi khác, tốt hơn hết mẹ nên nói mình không biết, và yêu cầu trẻ cùng tìm hiểu với mình.

đứa trẻ ngủ trên vòng tay mẹ - làm mẹ hình ảnh sẵn có, bức ảnh & hình ảnh trả phí bản quyền một lần


- Khi đứa trẻ nói với mẹ rằng nó đã thi trượt ngày hôm nay, người mẹ phải kiềm chế cảm xúc của mình, không được tức giận hay tỏ vẻ ủ rũ, đứa trẻ đang lo lắng nhìn mặt mẹ lúc này.


- Khi trẻ tỏ ra rụt rè trước kỳ thi hoặc trước khi làm những việc quan trọng hơn, mẹ không được đuổi việc hoặc khiển trách vì trẻ rụt rè hoặc có biểu hiện lo lắng , điều này sẽ làm tăng áp lực tâm lý của trẻ và khiến trẻ không thể bình thường được.


Tốt nhất các mẹ nên dễ dàng nói với con rằng dù con có thế nào đi chăng nữa thì bố mẹ cũng bên cạnh và ủng hộ cho con. Lúc này trẻ sẽ cảm thấy tự tin hơn.