Khi nào thì nên cho trẻ sơ sinh uống nước?

Khi trẻ đã ngoài 6 tháng tuổi, lúc này trẻ cũng bắt đầu ăn dặm và lượng sữa tiêu thụ của trẻ sẽ giảm khoảng 25-40% mỗi ngày, nên mẹ có thể cho trẻ uống nước lọc sau bữa ăn để giữ sạch khoang miệng, giúp vị giác cảm nhận tốt mùi vị của thức ăn. Tuy nhiên, mẹ đừng vội cho con uống nhiều nước, lúc này trẻ chỉ cần tối đa 30ml nước/lần thôi (khoảng 2 thìa), tức là khoảng 200 – 300ml/ngày.

Nhưng theo khuyến cáo của các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, các mẹ nên cho con bú hoàn toàn bằng sữa mẹ trong suốt 6 tháng đầu tiên, sau đó có thể bắt đầu cho trẻ ăn dặm bổ sung kết hợp với bú sữa mẹ đến ít nhất 24 tháng tuổi. Vì sữa mẹ có tất cả các chất dinh dưỡng và lượng nước thích hợp giúp trẻ phát triển đầy đủ và khỏe mạnh. Đặc biệt, trẻ sẽ có những biểu hiện tốt hơn và ít quậy khóc hơn so với những trẻ không được bú sữa mẹ đầy đủ.