Thông thường nếu như so với độ tuổi của những đứa trẻ bình thường khỏe mạnh hoặc trẻ có những dấu hiệu bất thường thì coi chừng đó là dấu hiệu báo động về tình trạng chậm phát triển tinh thần vận động ở trẻ nhỏ.


Nếu như trẻ đã được 10 tuần rồi mà vẫn không hề cười, không phản ứng lại trước những trò đùa của những người xung quanh chúng thì hãy đưa trẻ đi khám ngay nhé.


Đối với trẻ 6 tháng tuổi có những dấu hiệu sau cũng cần hết sức phải lưu ý:


+ Hai tay lúc nào cũng nắm chặt như trẻ sơ sinh.


+ Chúng ít quan tâm đến mọi người, đồ chơi và kể cả những tiếng ồn.

hương vị và khám phá - trẻ sơ sinh hình ảnh sẵn có, bức ảnh & hình ảnh trả phí bản quyền một lần


Đối với trẻ 10-12 tháng:


+ Trẻ không nhai được thức ăn, mỗi lần ăn thì hay bị nôn trớ.


+ Không ngồi được


+ Phát âm chậm, rời rạc các từ không giống như những đứa trẻ khác.


Đối với trẻ 18 tháng:


+ Há miệng và chảy nước dãi kéo dài.


+ Chúng không thể tự đi được một mình, luôn phải có sự dìu dắt của bố mẹ mình.


Còn nếu như trẻ ở mọi lứa tuổi có dấu hiệu gì bất thường khiến cho người nhà lo lắng hoặc những hành động hay các kĩ năng của trẻ bây giờ bị thoái triển không thể làm được nữa thì cũng cần được đưa đi khám sớm nhé.