Ở trẻ dưới một tuổi, hệ tiêu hóa vẫn đang phát triển và làm quen, từ khả năng dung nạp, hấp thu cho đến bài tiết. Những tháng đầu làm quen với sữa và sự tăng lượng sữa, từ 6 tháng lại phải làm quen với chế độ ăn dặm, với sự tăng lên cả về lượng và loại thức ăn.

Khí cũng sinh ra trong quá trình tiêu hóa thức ăn hay hoạt động của vi khuẩn đường ruột. Do đó, đầy hơi chướng bụng là tình trạng rất dễ gặp phải. Nhưng mẹ đừng lo và hãy học ngay cách massage cho trẻ sơ sinh hết đầy hơi tại nhà sau đây:


Massage ngón cái và lòng bàn tay dưới ngón tay cái: Đây là khu vực chứa các huyệt đạo liên quan đến các cơ quan quan trọng như dạ dày, lá lách. Massage khu vực này giúp trẻ sơ sinh giảm cảm giác buồn nôn, căng thẳng, táo bón. Cách thực hiện: Mẹ giữ ngón tay cái của bé, sau đó miết nhẹ nhàng. Lặp lại động tác 3 - 4 lần, 100 - 200 nhịp/lần.

tình yêu không có giới hạn - trẻ sơ sinh hình ảnh sẵn có, bức ảnh & hình ảnh trả phí bản quyền một lần


Massage vùng lưng: Đầu tiên hãy đặt bé nằm sấp dọc theo cánh tay của bạn. Sau đó bạn dùng 5 đầu ngón tay ấn thật nhẹ nhàng lên lưng bé dọc theo sống lưng theo chiều từ trên xuống dưới.


Massage bụng: Việc massage ở vùng bụng sẽ giúp cho dạ dày của trẻ được thư giãn. Mẹ hãy đặt 4 ngón tay ngang bụng bé, sau đó xoay tròn trong 2 - 3 phút cùng chiều kim đồng hồ, dần dần hướng lên. Trong quá trình này bé có thể sẽ tiết nước bọt, ợ hơi, hoặc xì hơi.

Massage vùng rốn: Đầu tiên mẹ hãy xoa 2 lòng bàn tay vào nhau cho ấm lên. Tiếp theo hãy chà nhẹ 2 bàn tay xung quanh rốn của bé theo chiều kim đồng hồ trong khoảng 10 phút. Động tác này có tác dụng kích thích nhu động ruột của bé, kích thích huyệt trung quản nằm trên rốn 4 cm. Hành động này sẽ làm giảm cảm giác khó tiêu, đầy bụng cho bé.