Trẻ lên 2 với nhiều sự thay đổi tâm lý, cũng như chưa thể biểu đạt hết ý muốn của mình khiến con thường có hiện tượng khóc lóc, lăn đùng ra ăn vạ. Tuy nhiên, bố mẹ đừng bối rối và không nên làm những điều sau khi con khóc lóc, ăn vạ:


Đừng đánh con: Việc dùng bạo lực chỉ càng khiến con đau đớn và khóc to hơn. Quan trọng hơn, việc dùng bạo lực sẽ gây ra ám ảnh tâm lý cũng như ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển tâm lý của con. Hành động đánh con đơn thuần nhưng nó vô tình khiến con có suy nghĩ giải quyết vấn đề bằng bạo lực và con cũng sẽ làm như thế với người khác.


Đừng dọa dẫm con: Khi bị dọa, con chỉ càng thêm rối loạn cảm xúc và vấn đề thì vẫn chưa giải quyết được. Việc dọa dẫm cũng có thể khiến con nhút nhát, lo sợ hơn khi gặp vấn đề.

hình ảnh


Đừng tranh cãi và cũng không nhượng bộ con: Việc nói lý lẽ với con lúc con đang khóc lóc, ăn vạ gần như sẽ không có tác dụng. Thay vào đó, bố mẹ hãy vỗ về hoặc làm con sao nhãng để con không gào khóc nữa. Sau đó hãy giải thích cho con hiểu về hành động không nên của mình.


Đừng cố gắng giải quyết vấn đề nơi đông người: Hãy đưa con đến nơi có thể nói chuyện riêng với con. Đây vừa là phép lịch sự vừa là cơ hội để cả bạn và con cái bình tĩnh lại để giải quyết vấn đề.


Đừng làm con xấu hổ: Việc chửi mắng con, so sánh con với người khác hoặc chế giễu hành động của con là không nên. Bởi điều đó chỉ khiến con càng thêm ghét bỏ mọi người, tự ti về bản thân và con cũng sẽ dùng cách tiêu cực đó để đối xử với mọi người.