Chào các mẹ,


Con em đã 3 tháng rưỡi rồi, và bé đã có thể tự ngủ được.


Em viết bài này để chia sẻ với các mẹ cách mà em làm, cũng học và gom góp từ nhiều hướng dẫn khác.


Thật sự ra những ngày đầu bé khóc, làm mẹ chỉ đứng nhìn thì nóng ruột luôn. Nhưng phải cố gắng và kiên trì thì mới đạt được kết quả như mong đợi.


Để bé nhanh chóng đi vào giấc ngủ, các mẹ cần phải đảm bảo điều kiện cho con. Nếu được mẹ hãy để vật gì đó cho con nhìn hoặc che bóng đèn đi, hơi tối con sẽ dễ ngủ hơn. Đặc biệt là không để tiếng ồn lớn và đột ngột làm ảnh hưởng đến bé.


Mình có làm video chia sẻ chi tiết, các mẹ xem tham khảo nha.


https://youtu.be/xKkrKbSmH5Y


Giai đoạn đầu hơi khó khăn, tuy nhiên khi đã tập được cho bé tự ngủ thì các mẹ sẽ thấy con đáng yêu vô cùng, thấy việc làm mẹ không hề khó khăn đâu.


Cố lên các mẹ nhé!