Đi làm kiếm tiền suy cho cùng để nuôi sống bản thân, gia đình rồi tích lũy, dành dụm để còn mua nhà và ổn định chỗ ở.

Có anh chàng nọ kể chuyện của mình rằng, anh thuộc thế hệ 8X, sau nhiều năm đi làm cố gắng học hỏi tích lũy kinh nghiệm cho bản thân, thu nhập của anh đã đạt đến mức 50 – 100 triệu đồng ở thời điểm hiện tại. May mắn lúc anh quyết định mua nhà giá cả khá ổn, nên anh tậu được 2 căn chung cư tầm trung ở thành phố này. Đấy là mới nói đến giá chung cư, chứ còn nhà đất anh chưa dám nghĩ đến vì giá cả quá đắt đỏ. Rồi anh ước giá như mình được sinh ra sớm hơn, vào thế hệ trước có lẽ chuyện mua nhà dễ dàng hơn.

hình ảnh


Ảnh minh họa. Nguồn: Cafef. 

Nếu nhìn các bạn trẻ mới ra trường, lương giờ 7 – 8 triệu, gấp đôi gấp ba lần so với thế hệ trước nhưng tốc độ tăng giá của nhà cửa đất đai đã tăng gấp hơn chục lần so với trước. Vậy làm sao có thể mua được nhà? Đành rằng bạn nào biết tiết kiệm lắm, cũng chỉ để dành được 30 – 50% song đến lúc gần đủ tiền thì giá nhà đất lúc đó đã tăng thêm rất nhiều lần rồi.

Với tốc độ phát triển giá nhà đất như vậy, anh e rằng chỉ thêm vài năm thôi, phải may mắn lắm bà con mới tìm mua được căn hộ chung cư có giá 3 tỷ ngay thành phố này. Làm công ăn lương với thu nhập ba cọc ba đồng như thế, dành dụm để có được 1 – 2 tỷ không phải là dễ chứ đừng nói đủ tiền mua nhà với giá 3 tỷ. Vì lẽ đó, chuyện mua nhà với nhiều người vẫn là ước mơ xa vời.

Nghe tới đây, nhiều người nản lòng bỏ cuộc, có người vẫn quyết mua nhà thì phải về quê lập nghiệp, bằng không chấp nhận thuê nhà ở một thời gian đến khi tích lũy đủ khoản tiền nhất định mới mua nhà.

‘Tấc đất, tấc vàng’, nên càng mua nhiều đất để dành thì càng giàu nhưng nghĩ khác xa với làm. Thực tế để làm được điều này so với 20 năm trước, khó gấp ngàn lần.

Bởi thế mới nói vào Sài Gòn học tập rồi lập nghiệp, nếu bà con chỉ đặt mục tiêu là mình kiếm tiền đủ để sống, tận dụng ở gần gia đình hoặc nhà có sẵn, không phải thuê nhà và con cái nhờ ông bà giữ dùm thì dư sức, nhưng nói thật nếu có ý định mua nhà hơi bị khó đấy, phải lập kế hoạch ngay từ thời còn ngồi trên ghế nhà trường và từng bước thực hiện, may đâu ra mới sớm mua được nhà thôi.

Đọc xong những dòng chia sẻ này, nhiều cư dân mạng bày tỏ ý kiến việc so sánh thu nhập với giá cả nhà đất vênh nhau như thế là chuyện bình thường, ngay cả những thành phố lớn nhất nhì thế giới như Thượng Hải, New York cũng thế mà.

hình ảnh


Ảnh minh họa. Nguồn: Dân Trí và Unplash. 

Tuy nhiên, họ không đồng quan điểm với anh rằng, tuy tốc độ gia tăng giá cả nhanh hơn trước nhưng so với thế hệ 6X – 7X thì bây giờ các bạn trẻ vẫn sướng hơn vì được tiếp cận với thông tin dễ dàng để có thể vay vốn nếu cần và đặc biệt có cơ hội kiếm tiền nhiều hơn thế hệ trước bằng các kênh như đầu tư chứng khoán hoặc online marketing kiếm tiền thụ động… nhất là còn được sống ở thời bình không phải bon chen tranh đấu để giành đất sống.

Mỗi người mỗi quan điểm khác nhau, nếu bà con có thu nhập 50 – 100 triệu/tháng thì bà con có dám mua nhà phố ở Sài Gòn không? Đối với em nếu nguồn thu nhập đó là ổn định thì có thể làm được điều đấy bởi không gì là không thể, mình cố gắng tất sẽ thành hiện thực thôi.