Chỉ 5 ngày sau vụ một người đàn ông tử vong sau khi hút mỡ bụng, thẩm mỹ viện tại Hà Nội này lại tiếp tục gây xôn xao khi khiến một nữ bệnh nhân bị hoại tử đùi vì hút mỡ. Trời ơi, không hiểu tại sao khi xảy ra sự cố chết người rồi mà vẫn có thể trao lòng tin đến đây để làm đẹp. Việc thẩm mỹ đã và đang xảy ra rất nhiều những trường hợp mất mạng thương tâm, các mẹ khi quyết định "tân trang nhan sắc" cần tìm đến những bệnh viện thẩm mỹ uy tín, có đội ngũ bác sĩ đáng tin cậy. Không nên đánh cược mạng sống dù trong bất cứ trường hợp nào!!



Viện Bỏng Quốc gia (Hà Nội) vừa tiếp nhận nữ bệnh nhân 28 tuổi (quê Vĩnh Phúc) nhập viện trong tình trạng hoại tử thượng bì da mặt trong hai đùi sau khi hút mỡ tại Thẩm mỹ viện ở Hà Nội, nơi vừa để xảy ra vụ khách hàng thiệt mạng vì hút mỡ bụng gây xôn xao dư luận.



Bệnh nhân cho biết, 8 ngày trước, cô tới Thẩm mỹ viện này để hút mỡ ở 3 vùng bụng dưới, 2 mặt trong đùi với giá 50 triệu đồng. Sau phẫu thuật, bệnh nhân đau rát nhiều, không khỏi, lo sợ biến chứng nên đã đến Viện Bỏng Quốc gia kiểm tra.



webtretho


Bệnh nhân 28 tuổi bị hoại tử thượng bì da mặt trong hai đùi sau khi hút mỡ. Ảnh: Viện bỏng Quốc gia


Bác sĩ Hoàng Thanh Tuấn - Trung tâm Phẫu thuật tạo hình, thẩm mỹ thông tin, cô gái 28 tuổi nhập viện trong tình trạng hoại tử thượng bì da mặt trong 2 bên đùi, mỡ đùi còn, không có dịch.



"Tôi đã siêu âm kiểm tra lại và thấy bệnh nhân sau hút mỡ nhưng lớp mỡ vẫn còn nguyên, lớp mạch máu dưới da lại bị hút mạnh ảnh hưởng chức năng nuôi da, bệnh nhân đã bị hút sai lớp mỡ và đây là nguyên nhân của biến chứng
" - bác sĩ Tuấn cho biết.



Các bác sĩ đã tiến hành chăm sóc vùng tổn thương bằng thuốc chuyên biệt, thay băng hàng ngày, kết hợp tiêm kháng sinh, chống viêm để ngăn chặn tình trạng nhiễm trùng. Cô được điều trị như bệnh nhân bỏng vì đang có hiện tượng phỏng nước.



Trước đó, chiều 27/12/2019, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội, xác nhận một người đàn ông tử vong cũng tại thẩm mỹ viện này sau khi hút mỡ bụng. Nạn nhân là cán bộ công an TP. Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.



Theo báo cáo của Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội, sở Y tế, dù được cấp cứu trong khoảng 45 phút, nhưng người này vẫn không thể qua khỏi.



Mới đây, Sở Y tế Hà Nội thông tin, theo báo cáo ban đầu bệnh nhân thiệt mạng do ngộ độc thuốc tê lidocain sau khi vừa tiêm.



Bệnh nhân nữ cũng quê ở Vĩnh Phúc (cùng nam giới xấu số) và đến lượt lên hút mỡ ngay sau khi tai biến xảy ra. Tuy nhiên, chưa rõ vì lý do gì thẩm mỹ viện không dừng dịch vụ mà vẫn tiếp tục thực hiện và tai biến xảy ra.



webtretho


Thẩm mỹ viện này hiện không được cấp giấy phép cho việc hút mỡ.


Ông Nguyễn Quang Trung (Trưởng phòng Quản lý hành nghề y dược, Sở Y tế Hà Nội) cho hay thẩm mỹ viện này hoạt động trái phép. Cơ sở này chỉ đăng ký hoạt động trong lĩnh vực phun xăm, thẩm mỹ, không được cấp phép cho bất kỳ kỹ thuật xâm lấn nào, kể cả hút mỡ.



Đại diện Sở Y tế cũng cho hay ngay sau sự việc, Sở Y tế đã có chỉ thị trên toàn thành phố yêu cầu rà soát toàn bộ các cơ sở thẩm mỹ khác trên địa bàn, tuyền truyền cho người dân hiểu biết về y tế để lựa chọn những cơ sở làm đẹp phù hợp.



Nguồn thông tin từ: doisongphapluat.com, vov.vn