Các mẹ mà có đi làm đẹp hay thẩm mỹ ở đâu nhớ chọn địa chỉ uy tín vào nhé. Dạo gần đây có nhiều vụ bê bối về phẫu thuật thẩm mỹ rồi mà nhiều người vẫn không sợ ạ.



Ngày 30/12 ThS.BS Đinh Phương Đông - Khoa Bỏng - Tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Trưng Vương TP.HCM cho hay đang tiếp nhận và điều trị cho một thiếu nữ 16 tuổi nâng mũi tại spa bị nhiễm trùng và biến dạng nặng.


Theo V. chia sẻ, trước đó em đã đến một spa trên địa bàn quận 10, TP.HCM để tư vấn nâng mũi. Sau khi được nhân viên ở spa này tư vấn nâng mũi bằng phương pháp đặt sóng mũi, V. đã đồng ý với phương pháp nâng mũi trên.



Tuy nhiên chỉ vài ngày sau khi thực hiện, mũi cô gái có tình trạng nhiễm trùng nên quay lại nơi thực hiện. Tại spa trên thay vì rút sóng mũi ra cho khách, nhân viên tại spa tiếp tục cắt và khâu lại khiến đầu mũi bệnh nhân biến dạng nặng nề.



Sau đó mũi bị biến dạng nặng, bệnh nhân đã tìm đến Khoa Bỏng - Tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Trưng Vương TP.HCM để cầu cứu bác sĩ ở đây.


Theo bác sĩ Đông, toàn bộ vùng mũi của bệnh nhân V. bị nhiễm trùng nặng, bên trong chứa rất nhiều mủ, đặc biệt là mũi đã bị biến dạng.


Tại đây, các bác sĩ tiến hành rút sóng mũi, làm sạch khoang mũi, xử trí vết thương nhiễm trùng vùng đầu mũi và tạo hình khuyết hổng cánh mũi, lỗ mũi bên phải để cải thiện vấn đề thẩm mỹ cho bệnh nhân.



webtretho


Phần mũi của nữ bệnh nhân bị biến dạng nặng (Ảnh: MTG)




“Hiện tại vết thương của V. đã ổn. Tuy nhiên hình dáng lỗ mũi chỉ cải thiện khoảng 70%. Bệnh nhân phải tiếp tục theo dõi sau 6 tháng mới có thể phẫu thuật tạo hình lại mũi”, bác sĩ Đông cho hay.


Phân tích của bác sĩ Đông cho thấy, các nhân viên nâng mũi ở spa này đã xử lý sai sau khi bệnh nhân đặt sóng mũi bị nhiễm trùng. Lẽ ra khi đặt sóng mũi bị nhiễm trùng, các nhân viên ở spa phải lấy lấy sóng mũi ra ngoài và xử lý tình trạng nhiễm trùng thì lại tiến hành cắt và khâu lại đầu mũi khiến cho bệnh nhân bị biến dạng lỗ mũi.


Qua trường hợp này, bác sĩ Đông khuyến cáo người dân có nhu cầu nâng mũi cần tìm hiểu kỹ phương pháp nâng mũi, đặc biệt phải tìm đến nhưng nơi đủ điều kiện được nâng mũi, bác sĩ phải có chứng chỉ hành nghề, phải được tư vấn kỹ tất cả các rủi ro, vấn đề có thể xảy ra trước khi thực hiện để tránh tiền mất tật mang.



Bên cạnh đó, các bác sĩ cũng lưu ý người dân khi nâng mũi phải đảm bảo cho gương mặt hài hòa. Nếu chỉ có chiếc mũi cao đẹp mà các bộ phận khác trên khuôn mặt không hài hòa cũng sẽ khiến cho khuôn mặt mất cân đối.


-----------


Tổng hợp: DSPL, TTN