Những tưởng sẽ có diện mạo mới xinh đẹp hơn với bộ ngực mới, nhưng rồi cô gái trẻ lại đau đớn lại thành người thực vật sau khi gây mê trước ca phẫu thuật. Mặc dù chỉnh sửa là kỹ thuật đơn giản, tuy nhiên khi chấp nhận cách làm đẹp này, chị em vẫn phải đối mặt với một số tình huống nguy hiểm tới sức khỏe, thậm chí có thể mất mạng. Dù ai nói gì nói, chê bài ra sao, em vẫn nghĩ rằng "tự nhiên" vẫn hơn các mẹ ạ. So với việc phải đối mặt với các biến chứng nguy hiểm để có được vòng 1 căng tròn, to gấp bội hiện tại, em thà chấp nhận cặp "núi đôi" nhỏ bé của mình còn hơn.



Emmalyn Nguyen, 18 tuổi, bị ngừng tim ngay trước khi các bác sĩ làm thủ thuật chỉnh sửa ngực. Cô gái nghi bị bỏ mặc sau khi được gây mê trong ca phẫu thuật thẩm mỹ do bác sĩ Geoffrey Kim thực hiện tại một phòng khám ở Colorado, Mỹ ngày 1/8, báo chí địa phương đưa tin.



Bác sĩ Kim và y tá gây mê Rex Meeker bị cáo buộc không gọi cảnh sát trong gần 6 giờ sau khi tim của Emmalyn Nguyen ngừng đập.



webtretho


Thiếu nữ bị tổn thương não sau khi gây mê trước ca phẫu thuật ngực.



Cô gái 18 tuổi chưa bao giờ phẫu thuật và mẹ cô hiện đang kiện Kim và Meeker, với cáo buộc sơ suất. Họ để cô ấy trên bàn mổ trong 5 tiếng rưỡi và không gọi 911 trong 5 tiếng rưỡi trong khi mẹ cô ngồi trong phòng chờ mà không biết chuyện gì xảy ra, theo luật sư David Woodruff.



Nguyen tới phòng khám để sửa ngực nhằm có diện mạo đẹp hơn sau khi tốt nghiệp trung học.



webtretho


Thiếu nữ xinh đẹp trước khi phải nằm liệt giường.



Theo luật sư của gia đình, Nguyen đang được chuẩn bị cho ca phẫu thuật lúc 2h chiều cùng ngày thì ngừng tim và được phát hiện đã bất tỉnh 15 phút sau khi tiêm thuốc gây mê.



Nhân viên tại phòng khám đã thực hiện hồi sức tim phổi cho cô gái nhưng Nguyen đã chẳng thể tỉnh dậy và hiện vẫn hôn mê.



Meeker cuối cùng đã gọi cảnh sát hơn 5 tiếng sau khi Nguyen được gây mê lần đầu, luật sư Woodruff nói thêm.



Những gì đáng lẽ phải là một thủ tục rất chuẩn đã biến thành cơn ác mộng đối với cô và gia đình.



Mẹ của Nguyen, bà Lynn Fam, trước đó nói khi sự việc bại lộ, phòng khám này nói là không có vấn đề gì trong ca phẫu thuật. Họ đưa cô tới bệnh viện và điều trị tới nay đã 22 ngày với cả 24 tiếng mỗi ngày cô gái không thể nói, đi lại hoặc tự ăn.



Gia đình Nguyen kiện phòng khám cùng các bác sĩ và y tá ở đó vì sơ suất khiến con gái họ bị tổn thương não và không thể bình phục như trước đây. Thiếu nữ sẽ sống thực vật như vậy có lẽ là trong 50 năm tới.



Luật sư của bác sĩ Kim từ chối bình luận vụ việc.



Cụ thể, 8h ngày 17/10, nữ khách hàng (SN 1986) đến khám tại 1 bệnh viện thẩm mỹ ở TP.HCM với nhu cầu phẫu thuật đặt túi nâng ngực.



Sau khi thực hiện khám và xét nghiệm tiền mê, bệnh nhân được phẫu thuật tại Bệnh viện EMCAS từ l13h45 đến 15h30. Bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, sinh hiệu ổn định và được chuyển về phòng lúc 18h48.



Đến 20h45, bệnh nhân đột ngột khó thở, mạch nhanh, huyết áp hạ. Bệnh viện thực hiện hồi sức tích cực và chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Nhân dân 115 lúc 22h37 cùng ngày.



Tuy nhiên, bệnh nhân chết vào lúc 22h45 ngày 17/10, chỉ 8 phút sau khi được chuyển đến bệnh viện.



"Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Thanh tra Sở Y tế phối hợp Phòng Nghiệp vụ Dược kiểm tra, xác minh và điều tra vụ việc, niêm phong bệnh án liên quan tại Bệnh viện thẩm mỹ này và Bệnh viện Nhân dân 115.



Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng thực hiện niêm phong toàn bộ các loại thuốc cùng lô, vỏ thuốc sử dụng cho bệnh nhân trước đó để phục vụ cho công tác điều tra, xác minh
", Sở Y tế TP.HCM cho biết.



TS Nguyễn Huy Thọ, nguyên Chủ nhiệm khoa Phẫu thuật Hàm mặt và Tạo hình - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội), cho hay phẫu thuật nâng ngực bằng túi độn là phương pháp thông dụng, có độ an toàn cao nhưng tiềm ẩn rủi ro. Chọn địa chỉ thẩm mỹ tin cậy là nguyên tắc rất quan trọng. Thực tế, nhiều vụ tai biến, thậm chí khách tử vong do làm tại các cơ sở mà người thực hiện thiếu kinh nghiệm.



Trong quá trình phẫu thuật thẩm mỹ, hai kỹ thuật được quan tâm nhiều nhất là gây tê và gây mê. Thường gây tê có thể được làm tại các thẩm mỹ viện tư, nhưng gây mê phải làm ở bệnh viện với đội ngũ bác sĩ có tay nghề và trang thiết bị đầy đủ.



Việc gây tê không thử thuốc trước sẽ tiềm ẩn nguy cơ sốc phản vệ. Bệnh nhân gặp phải tình trạng này, nếu không được cấp cứu kịp thời, nguy cơ đe dọa tính mạng khá cao.



Những phẫu thuật gây chảy máu nhiều cũng khá nguy hiểm. Khi phẫu thuật nâng ngực, quá trình cầm máu không tốt, tràn máu, khí vào khoang phế mạc, gây ép phổi cũng là biến chứng nguy hiểm. Một vấn đề cần chú ý trong quá trình gây mê là không để ý nồng độ oxy tụt xuống quá thấp.



Chuyên gia này khuyến cáo: “Chị em cần chọn bác sĩ có tay nghề cao, có kinh nghiệm. Hơn nữa, cơ sở phẫu thuật mà bệnh nhân chọn phải có đủ trang thiết bị và đông bác sĩ, y tá tham gia”..



Nguồn thông tin + ảnh từ: saostar.vn, vtc.vn