Đầu tư cho các sản phẩm “đắt xắt ra miếng” nhưng không biết cách sử dụng thì cũng vô hiệu. Nhất là với vùng da mắt rất mong manh và nhạy cảm, chị em cần biết cách chọn sản phẩm kem mắt cũng như thoa đúng cách để phát huy tác dụng, chống nhăn, hạn chế chảy xệ…

Dưới đây là một vài mẹo thoa kem giúp phát huy tác dụng một cách tối đa, chị em lười mấy cũng nên biết để dưỡng da một cách hiệu quả hơn nhé!

1. Bôi kem dưỡng mắt theo hình chữ S giúp nâng cơ

So với các loại kem dưỡng khác, kem mắt có tính dưỡng ẩm cao, dịu nhẹ nên giúp dưỡng ẩm và hạn chế lão hóa rất tốt. Vì thế, ngoài tác dụng cho vùng da mắt thì kem mắt cũng rất tốt cho các vùng da khác dễ bị nếp nhăn như dọc 2 bên sống mũi, vùng da quanh miệng, thậm chí là vùng trán và môi.

hình ảnh

Ảnh: Internet

Trong chương trình làm đẹp "Get it beauty" rất nổi tiếng tại Hàn Quốc, một chuyên gia chăm sóc da đã từng khuyến khích và hướng dẫn chị em phụ nữ nên thoa kem mắt theo hình chữ S trên khuôn mặt. Cách thoa này rất đơn giản, chị em chỉ chấm hình chữ X ở bầu bắt, bọng mắt, dọc 2 bên sống mũi. Tiếp đến, dùng đầu ngón tay tán kem từ hốc mắt trở ra rồi kéo dần xuống sống mũi.

hình ảnh

Ảnh: Internet

Nhìn hình chị em có thể thấy, mắt và vùng da 2 bên sống mũi là những điểm vô cùng quan trọng trên khuôn mặt. Chỉ cần dưỡng ẩm, massage đúng cách thì những vùng da này sẽ căng bóng mịn màng từ đó giúp tổng thể gương mặt trông trẻ trung và tươi mới hơn. Hiệu quả nhất chính là vùng da quanh mắt, cách thoa kem này giúp giấu nhẹm đi sự mệt mỏi, quầng thâm, bọng mắt nhờ đó mà chị em có thể tự tin hơn.

2. Ngoài bí quyết thoa kem mắt theo hình chữ S, chị em cũng có thể áp dụng một vào mẹo đơn giản sau để các dưỡng chất trong kem dưỡng phát huy hiệu quả tối đa:

hình ảnh

Ảnh: Internet

- Làm ấm làn da: Da ấm sẽ có khả năng hấp thụ dưỡng chất tốt hơn da lạnh. Vì thế, trước khi thoa kem chị em hãy dùng một chiếc khăn ấm và ẩm đắp lên mặt hoặc massage nhẹ nhàng 1-3 phút. Những cách này sẽ giúp da ấm lên, vừa làm dưỡng chất hấp thụ tốt hơn.

- Làm sạch da: Chị em hãy rửa mặt và tẩy tế bào chết định kỳ trước khi thoa serum và dưỡng ẩm. Cách này không những giúp dưỡng chất thẩm thấu vào da dễ dàng hơn, mà còn kích thích da sản sinh tế bào mới.

hình ảnh

Ảnh: Internet

- Vỗ nhẹ lên mặt sau khi rửa: Thay vì dùng một chiếc khăn sạch để lau khô toàn bộ khuôn mặt, chị em nên dùng các đầu ngón tay vỗ nhẹ lên da ngay sau khi vừa rửa mặt. Chị em Hàn Quốc tin rằng cách này vừa giúp tăng tuần hoàn máu, hấp thu dưỡng chất trong các sản phẩm dưỡng da tốt, vừa giữ cho làn da sáng mịn tự nhiên, hạn chế nếp nhăn...

Tổng hợp