Mình vừa được tham khảo 1 bài viết "Sống giữ thủ đô, cả gia đình không đi chợ trong vòng 6 năm". Nghe thì có vẻ phi lý nhưng thực tế đã chứng mình, có siêu thị tốt như thế kia thì chúng ta phải đi chợ làm gì.




Ngay cả bản thân mình cũng phải thừa nhận, bản thân thích đi siêu thị hơn đi chợ nhiều. Không hẳn là không hề đi chợ nhưng mấy năm nay, số lần "lê thân" ra đó chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay.



Vậy điều gì làm mình không muốn đi chợ 1 chút nào?



Thứ nhất, nói thách. Giá cả chả được niêm yết rõ ràng bao giờ. Hễ là đàn bà thì hô thấp xuống chứ thấy đàn ông đến mua thì "chém" thôi rồi.



Thứ 2, cân điêu. Đâu phải tự nhiên mà ngoài chợ luôn có một cái cân chuẩn để người dân đi ngang cân lại xem mình có bị bán điêu hay không. Mình thì chúa sợ vụ này.



Thứ 3, nhìn không vệ sinh, sạch đẹp cho lắm. Dù mình phải công nhận, cá biển hải sản ngoài chợ có tươi hơn nhiều, khu chợ bán thực phẩm của họ lúc nào cũng trông rất bẩn. Lúc nào cũng có nước đen ngòm, đi mà sợ bắn hết lên cả chân.



Thứ 4, nguồn gốc hàng hóa không rõ ràng. Nhất là trái cây ấy, thời sự đã từng phanh phui luôn một vụ chợ đầu mối toàn nhập hàng Trung Quốc rồi dán mác nước này nước kia lên bán.



Thay vì vậy, mình chọn đi siêu thị vì những lợi ích như thế này:



1. Chất lượng hàng hóa được kiểm định



Một điều không thể phủ nhận là tại các siêu thị hiện nay, các nguồn hàng hóa nhập về đều được kiểm định khá rõ ràng và nghiêm ngặt. Bởi thế, chúng ta có thể tin tưởng vào chất lượng hàng hóa này mà không lo là hàng hóa trôi nổi không rõ nhãn mác.



2. Không lo phải “trả giá”



Mua sắm tại siêu thị, giá cả các mặt hàng đều được niêm yết cụ thể nên sẽ tránh được tình trạng không lo bị “nói thách”, không mất công trả giá như khi mua sắm như ở ngoài chợ.



3. Giờ mở cửa tiện lợi



Nếu như ở các chợ truyền thống chỉ họp từ sáng đến chiều tối hoặc thậm chí nửa ngày thì việc mua sắm ở siêu thị cũng thuận tiện hơn cho người tiêu dùng. Bởi siêu thị mở cửa từ sáng đến tối và gần như lúc nào cũng có hàng để bán.



4. Hay có những chương trình khuyến mãi hấp dẫn



Để thu hút người mua hàng, các siêu thị thường đua nhau thực hiện những chương trình khuyến mãi lớn nhỏ hấp dẫn nhằm thu hút người mua. Các chương trình khuyến mãi giảm giá này cực kỳ hấp dẫn bà nội trợ.



Nói đi cũng phải nói lại, Siêu thị cũng có một vài khuyết điểm:


_Chẳng hạn như cách sắp xếp, trưng bày sản phẩm tại siêu thị chưa thật tốt, nhiều lúc khách hàng rất khó tìm được đúng vị trí món hàng mình cần vì có khi bị xếp trộn lại với nhau, hoặc nằm không đúng chỗ niêm yết giá.


_Các loại thịt cá ở siêu thị đều đã qua bảo quản đông lạnh. Nhiều bà nội trợ đánh giá là mất ngon. Còn rau quả cũng thường bị giập do qua tay của nhiều người chọn lựa.



Nhưng cuối cùng, mình vẫn chọn đi siêu thị vì mình cảm thấy an tâm hơn khi mua hàng ở đó. Còn mọi người thì như thế nào?