Phong thủy nhà ở cho người mệnh Thổ như thế nào là hợp lý? Các nguyên tắc dưới đây sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc một cách hiệu quả.

1. Lựa chọn hướng nhà

Trước khi xây nhà, sửa nhà, việc chọn hướng nhà rất quan trọng, nó giúp gia chủ thu hút nguồn năng lượng tốt và mang tài lộc, thịnh vượng vào cho gia đình bạn.

Với những người mệnh Thổ thì hướng Đông Bắc và Tây Nam là 2 hướng hợp phong thủy nhất.

Hơn nữa, với phong thủy phòng khách, phòng ngủ, bếp và phòng thờ cũng nên lựa chọn các hướng tốt như: Thiên Y, Phục Vị, Sinh Khí. Trong đó:

●    Thiên Y: Gặp thiên thời sẽ được che chở

●    Phục vị: Được quý nhân phù trợ

●    Sinh Khí: Phúc lộc vẹn toàn

hình ảnh

Phong thủy phòng khách cho người mệnh Thổ. Nguồn ảnh: Internet

2. Lựa chọn màu sắc

Việc lựa chọn màu sắc hợp với bản mệnh của mình chắc chắn sẽ giúp bạn gặp nhiều may mắn cũng như thuận lợi hơn trong cuộc sống.

Trong ngũ hành, thổ là màu vàng, nên bạn có thể sử dụng gam màu vàng, có thể là vàng cam, vàng đất,... vì đây là màu bản mệnh để trang trí nhà ở.

Ngoài ra, theo nguyên lý tương sinh Hỏa sinh Thổ, nên màu đỏ, tím, hồng rất phù hợp với người mệnh này, nên có thể chọn trong xây dựng và trang trí nhà cửa để tạo một môi trường sống ý nghĩa.

Bên cạnh đó, gi chủ mệnh Thổ cũng có thể sử dụng đồ nội thất màu trắng thuộc mệnh Kim ( Vì Thổ sinh Kim). Nhưng không nên lạm dụng quá nhiều màu này, mà chỉ nên sử dụng để bổ trợ thêm, giúp gia chủ thêm may mắn, tài lộc.

Những người mệnh Thổ nên tránh các màu: xanh lá cây, xanh lục trong thiết kế decor nội thất, bởi chúng có thể gây bất trắc và xảy ra những điều không may mắn trong cuộc sống.

3. Lựa chọn nội thất

hình ảnh

Đồ dùng nội thất cho gia chủ hành Thổ. Nguồn ảnh: Internet

●    Vật liệu

Mệnh Thổ hợp với những vật dụng nội thất có nguồn gốc và chịu ảnh hưởng từ thiên nhiên. Trong đó: bê tông, đá, gốm, đất,... là những vật liệu sẽ mang lại nhiều thuận lợi cho gia chủ.

Khi lựa chọn nội thất, bạn nên chọn những vật dụng làm từ đất, điển hình là gốm sứ, giúp làm tăng sinh khí cho ngôi nhà. Hiện nay, đồ gốm sứ đa dạng về kiểu dáng, mẫu mã và tính năng sử dụng, có thể kể đến như bình hoa, đèn ngủ,... bạn có thể thoải mái lựa chọn sao cho phù hợp cho ngôi nhà của mình.

Ngoài ra, đá cũng là loại vật liệu hợp với người mệnh Thổ, đặc biệt là đá cẩm thạch, mang lại nhiều may mắn cho gia chủ. Hiện nay, các loại đá được sản xuất và sử dụng nhiều trong đồ dùng nội thất trong nhà như mặt bàn, bề mặt tủ, ốp tường... vừa giúp tăng tính thẩm mỹ cho ngôi nhà, vừa hợp mệnh với gia chủ.

Mắt khác, do Thổ sinh Kim, nên các vật liệu hành Kim cũng hợp với những người mệnh này. Theo đó, gia chủ có thể trang trí nhà bằng các món đồ kim loại, vừa hiện đại, sang trọng, vừa đem lại may mắn cho mình.

Bên cạnh đó, gia chủ mệnh Thổ lưu ý không nên sử dụng các món đồ nội thất bằng gỗ thuộc mệnh Mộc. Vì chúng có thể gây tổn hại đến sức khỏe, tiền tài, tình duyên của các thành viên trong gia đình.

●    Vật dụng trang trí

Chó là loài vật hợp với người mệnh Thổ nhất, do đó bạn có thể chọn những bức tranh ảnh, hoặc các đồ vật trang trí trong nhà có hình chó, vừa giúp ngôi nhà thêm sinh động, vừa có ý nghĩa về mặt phong thủy.

Cây cảnh không chỉ giúp ngôi nhà thêm trong lành, thoáng đãng, mà còn mang lại phúc khí cho các thành viên trong gia đình nếu chọn những loại cây hợp mệnh.

Vì thế, để hợp mệnh Thổ, gia chủ có thể chọn các loại cây có màu nâu, màu vàng hay cây hoa có màu đỏ, màu hồng hợp mệnh. Một số loài cây hợp với người mệnh Thổ dùng để trang trí nhà: mễ lan, sen đá nâu, hoa đồng tiền, cây vạn tuế, hồng môn,...

Với những thông tin cơ bản trên về phong thủy nhà ở cho người mệnh Thổ, hy vọng đã giúp bạn xây dựng, lên ý tưởng ngôi nhà một cách hoàn hảo nhất để đem lại nhiều may mắn, tài lộc cho sự nghiệp của bản thân cũng như gia đình.