Cái này rất hay nhé mọi người ơi, em đọc một bài báo về tháng sinh nên chia sẻ với mọi người. Không chỉ đơn giản là bói vui đâu mà có cơ sở hết, thông qua nghiên cứu đấy ạ.




Từ kết quả nghiên cứu, các thống kê khoa học, các chuyên gia đã tiên đoán vận mệnh tương lai con người qua tháng sinh. Cụ thể:



Những người sinh tháng 1
có nhiều khả năng mắc các bệnh như Alzheimer, Crohn hay động kinh. Các nhà khoa học đã đưa ra kết luận trên bởi vì những đứa trẻ sinh vào tháng 1 thường ít được tiếp xúc với ánh sáng Mặt trời trong những tháng đầu tiên khi vừa chui ra khỏi bụng mẹ. Điều này vô tình ảnh hưởng tới hệ miễn dịch, khiến họ dễ mắc bệnh tật.



Những người sinh tháng 2
khi trưởng thành sẽ có thể là nghệ sĩ. Họ cũng có nguy cơ mắc bệnh rối loạn giấc ngủ. Thêm vào đó, những người sinh tháng 2 cũng giống tháng 1 khi tiếp xúc khá ít với ánh sáng Mặt trời trong những tháng đầu tiên khi vừa ra khỏi bụng mẹ. Do đó, họ hoạt động rất tích cực vào buổi tối.



Người sinh tháng 3 có nhiều khả năng mắc bệnh hen suyễn. Nguyên nhân là do họ không được tiếp xúc với nhiều ánh sáng nên lượng vitamin D trong cơ thể không cao khi còn ở trong bụng mẹ. Vì vậy, nó ảnh hưởng đến sự phát triển của não bộ và có thể không học giỏi khi ở trường.



Người sinh tháng 4 có khả năng trở thành kẻ nghiện rượu. Việc không được tiếp xúc với nhiều ánh sáng Mặt trời dẫn đến thiếu hụt vitamin D tiếp tục là nguyên nhân gây ra tình trạng này. Chuyên gia George Ebers thuộc ĐH Oxford cho hay những người sinh tháng 4 đặc biệt là ở Bắc Bán Cầu rất dễ rơi vào tình trạng nghiện rượu. Ngoài ra, họ còn dễ mắc bệnh tự kỷ hay trầm cảm.



Người sinh tháng 5 dễ mắc bệnh tiểu đường và tăng nhãn áp. Các nhà khoa học tin rằng nguyên nhân của tình trạng này là do những người sinh tháng 5 đã tiếp xúc với ánh sáng mặt trời trong suốt thời gian mang thai. Điều này đã can thiệp vào nhiều giai đoạn phát triển của thai nhi. Những người này cũng có chỉ số thông minh thấp.



Người sinh tháng 6 có tỷ lệ cao nhất số người đoạt giải Nobel và trở thành CEO (Giám đốc điều hành). Tuy nhiên, họ cũng gặp một số vấn đề về thị lực do không được tiếp xúc với ánh sáng Mặt trời trong những tháng đầu trong bụng mẹ.



Người sinh tháng 7
thường lạc quan hơn so với những người sinh vào mùa đông. Họ cũng có khả năng bị cận thị và phải đeo kính.



Người sinh tháng 8 có khả năng gặp nhiều vấn đề ở trường học và trở thành những người lính hay có duyên với nghề tạo mẫu tóc trong tương lai.



Người sinh tháng 9
thường có thành tích học tập cao nhất so với bạn bè trong lớp học. Bởi lẽ, họ thường là những người lớn tuổi nhất trong lớp nên dễ dàng tiếp thu các khái niệm.



Trong khi đó, người sinh tháng 10 sống thọ nhất. Những người này sống lâu hơn khoảng 160 ngày so với những người sinh vào mùa xuân. Thông tin này được công bố trong một bài phát biểu tại lễ hội khoa học Cheltenham.



Người sinh tháng 11 thường cảm thấy bi quan về cuộc sống. Đặc biệt, những tên tội phạm giết người thường sinh vào tháng 11 – nhiều hơn so với các tháng khác trong năm.



Người sinh tháng 12 dễ mắc bệnh hen suyễn, rối loạn lưỡng cực hoặc cao huyết áp. Nguyên nhân có thể là do họ sinh vào thời gian cao điểm của mùa đông, xuất hiện dịch cúm.