Hướng Dẫn Trẻ Sơ Sinh Nằm Điều Hòa Đúng Cách

Khi thời tiết nóng bức, điều hòa nhiệt độ sẽ là giải pháp giúp trẻ thoải mái và ngủ ngon giấc hơn. Vậy có nên cho trẻ sơ sinh nằm điều hòa không và dùng điều hòa cho trẻ sơ sinh như thế nào cho đúng cách. Hãy theo dõi ngay bài viết dưới đây của Junbee để được giải đáp thắc mắc.

Có nên cho trẻ sơ sinh nằm phòng điều hòa không

hướng dẫn trẻ nằm điều hòa

Nhiều bậc phụ huynh cho rằng trẻ sơ sinh có khả năng chịu đựng và thích nghi kém nên giữ ấm cho con bằng cách quấn tã hoặc đắp chăn cũng như không dám sử dụng điều hòa cho con vào mùa hè. Tuy nhiên, quan niệm này hoàn toàn sai lầm vì với trẻ sinh đủ ngày đủ tháng và nặng từ 3,5kg trở lên đã có đủ lớp mỡ để giữ nhiệt cho cơ thể. Trẻ có xu hướng ngủ ngon và an toàn trong môi trường thoáng mát giống như người lớn.

Cha mẹ có thể bật quạt thông gió kết hợp với điều hòa để tạo độ ẩm và sự thông khí trong phòng, giúp trẻ thoải mái và dễ chịu.

Khi trẻ bị sốt thì cha mẹ nên bật điều hòa để giữ mát cho cơ thể trẻ. Vào mùa hè, thời tiết nắng nóng mà con bị sốt thì nên cho con nằm điều hòa để con có bầu không khí mát mẻ, vừa làm mát cho cơ thể vừa giúp trẻ thoải mái. Trong trường hợp trẻ sốt trên 39 độ, cha mẹ nên theo dõi và đưa trẻ đến cơ sở y tế để khám nếu tình trạng sốt không thuyên giảm.

Đối với trẻ sinh non hay thiếu tháng, cân nặng dưới 3,5kg thì cha mẹ nên đợi đến lúc con được 1-2 tháng, tùy vào sự phát triển của bé rồi mới cho bé nằm điều hòa.

Hướng dẫn dùng điều hòa đúng cách cho trẻ sơ sinh

Điều hòa mang lại sự dễ chịu cho trẻ tuy nhiên nếu không biết sử dụng đúng cách thì điều hòa dễ làm khô tuyến hô hấp dẫn đến các bệnh như viêm phế quản, viêm họng, viêm đường hô hấp…

Để không ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ, cha mẹ cần dùng điều hòa cho trẻ sơ sinh đúng cách. Dưới đây là những lưu ý khi sử dụng điều hòa cho trẻ sơ sinh.

1. Điều chỉnh nhiệt độ phù hợp

Trẻ sơ sinh không có khả năng điều hòa nhiệt độ cơ thể giống như người lớn, vì vậy thân nhiệt của trẻ thường ở 36,5-37,5 độ C. Nên đặt trẻ trong phòng điều hòa với nhiệt độ phòng từ 26-28 độ C nếu trẻ được đắp chăn, mặc quần áo, mang bao tay, chân.

Nếu nhiệt độ phòng trên 28 độ C sẽ làm trẻ khó chịu, toát mồ hôi, nổi rôm sảy và còn tăng nguy cơ bị đột tử. Cha mẹ nên hạ nhiệt độ từ từ cho đến khi trẻ không ra mồ hôi và thấy dễ chịu hơn.

Cha mẹ không nên để điều hòa quá khô và lạnh hay chênh lệch nhiệt độ với thời tiết bên ngoài quá nhiều.

2. Không để điều hòa thẳng người trẻ

Hệ hô hấp của trẻ nhỏ còn rất yếu và nhạy cảm, nếu quạt gió thổi thẳng vào mặt, vào người sẽ khiến bé bị các bệnh về đường hô hấp như viêm mũi, viêm phế quản, viêm phổi. Nên để điều hòa trên cao, cánh cửa gió không hướng về phía trẻ nằm, để quạt gió ở chế độ quay và tốc độ quạt thấp nhất.

Ngoài ra, phòng bật điều hòa còn cần được vệ sinh, lau dọn thường xuyên để tránh các loại mầm bệnh, nấm mốc lưu trú ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ. Mẹ có thể đặt một chậu nước trong phòng hoặc mua máy phun sương hay máy hơi nước để tạo độ ẩm cho không khí trong phòng.

3. Không bật điều hòa cả ngày

cach-dung-dieu-hoa-dung-cach-cho-tre

Mẹ không bật điều hòa liên tục mà chỉ nên bật điều hòa tối đa 2-3h mỗi lần. Hãy để bé được tiếp xúc với không khí tự nhiên, sau khi sử dụng xong điều hòa, mẹ mở cửa cho không khí và độ ẩm bên ngoài vào phòng.

Bật điều hòa cả ngày sẽ làm không khí trong phòng tù động, không được lưu thông, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của trẻ.

Buổi sáng là lúc không khí trong lành và mát mẻ, mẹ nên tận dụng cơ hội cho bé ra ngoài tiếp xúc với thiên nhiên để tăng sức đề kháng cho trẻ. Khi bé ngủ nên lưu ý đắp chăn mỏng và che kín phần bụng tránh lỗ chân lông giãn nở dẫn tới cảm lạnh.

4. Không thay đổi môi trường đột ngột

Khi nhiệt độ môi trường thay đổi đột ngột sẽ làm bé không thích ứng kịp dẫn đến sốc nhiệt. Vì vậy, khi tắt điều hòa, mẹ nên mở cửa phòng và để bé gần cửa một thời gian để thích ứng với nhiệt độ sau đó mới ra ngoài. Việc thay đổi đột ngột nhiệt độ sẽ làm sức đề kháng của trẻ bị suy yếu dẫn đến cảm cúm, ho, sốt thậm chí là sốc nhiệt và ngất xỉu.

Khi ở ngoài vào phòng, mẹ cũng nên lau mồ hôi và cho bé chơi ở cửa ít nhất 3 phút để tránh hiện tượng sốc nhiệt.

5. Giữ ẩm cho cơ thể bé

cho trẻ sơ sinh nằm điều hòa

Ngoài việc giữ ẩm cho phòng, mẹ cần chú ý giữ ẩm cho bé bằng cách thường xuyên nhỏ nước muối sinh lý, đồng thời cho trẻ bú nhiều để tránh mất nước.

Khi nằm phòng điều hòa, mẹ nên chú ý đắp chăn mỏng cho con cũng như thay tã thường xuyên và kịp thời để tránh con bị cảm lạnh.

Việc sử dụng kem dưỡng ẩm cho bé sẽ giúp bé có làn da mịn màng, thoải mái và không mắc các bệnh về da.

Nếu thời tiết không quá nóng thì mẹ nên cho con hít thở gió và không khí tự nhiên, sẽ tốt hơn là dùng điều hòa.

Ngoài việc sử dụng điều hòa đúng cách cho trẻ sơ sinh, cha mẹ còn cần quan tâm đến chế độ dinh dưỡng của con để nâng cao sức đề kháng, giúp trẻ khỏe mạnh hơn.

Hãy cùng Junbee tìm hiểu các thông tin hữu ích cho trẻ nhỏ thông qua các bài viết cha mẹ nhé!