Cách sử dụng điều hoà Multi hiệu quả và tiết kiệm điện năng.

Sử dụng bất cứ dòng điều hoà nào chúng ta cũng luôn mong muốn lợi ích nó đem lại nhiều nhất.Vậy nên muốn sự dụng thật hiệu quả chúng ta cần sử dụng một cách khoa học và tuân thủ theo nguyên tắc của nhà sản xuất.

Sau đây Đại Thanh sẽ đưa ra các giải pháp giúp mọi người sử dụng điều hoà hiệu quả và không tiêu tốn quá nhiều điện năng.

hình ảnh

1.Hạn chế bật và tắt điều hoà cũng như không điều chỉnh nhiệt độ liên tục.

Đây là nguyên nhân gây tiêu tốn rất nhiều điện năng và ảnh hưởng đến độ bền của điều hoà.Vậy nên khi dùng chúng ta hạn chế tối đa việc bật/tắt liên tục cũng như chỉnh nhiệt độ liên tục.Đây là một thói quen xấu nên bỏ,mỗi khi muốn ra ngoài nên tắt điều hoà 30 phút trước khi có ý định rời khỏi phòng.Ngoài việc tắt bằng điều khiển chúng ta hãy tắt cả attomat để giảm thiểu tình trạng hao phí điện năng ngầm.

2.Sử dụng điều hoà kết hợp với quạt.

Việc sử dụng điều hoà với quạt có thể nhiều người nghĩ sẽ tiêu tốn nhiều điện năng.Tuy nhiên quan niệm này không đúng nha mọi người,bởi kết hợp với quạt sẽ khiến không khí lạnh được phân bố đều hơn trong thời gian ngắn để chũng ta có thể cảm thấy mát mẻ nhanh chóng,tiết kiệm được một phần công suất của điều hoà Multi.Đến khi trong phòng mát lạnh sâu thì chúng ta có thể tắt bớt quạt.

3.Cài đặt nhiệt độ phù hợp.

Nhiệt độ lý tưởng mà các chuyên gia khuyến cáo mức nhiệt độ nên cài đặt là từ 25-28 độ là phù hợp nhất để tốt cho sức khoẻ người dùng và tiết kiệm điện năng.Nếu như có trẻ em thì có thể cài đặt mức nhiệt độ từ 28-30 độ.

Nhiều người thường hay cài đặt nhiệt độ ở mức thấp nhất để làm mát nhanh chóng hơn,nhưng thực ra cách làm này lại phản khoa hoc bởi sẽ dễ gây sốc nhiệt và tốn rất nhiều điện năng do máy nén phải hoạt động với công suất tối đa liên tục.

Tận dụng chế độ ngủ để sử dụng mỗi khi đi ngủ để tiết kiệm điện năng và đảm bảo cho sức khoẻ.

hình ảnh

4.Điều chỉnh hướng gió phù hợp nhất.

Điều hoà có thiết kế cánh quạt có thể điều chỉnh hướng gió nên hơi lạnh sẽ được tập trung thổi nhiều hơn vào hướng nhất định mà người dùng điều chỉnh.Vậy nên khi ở vị trí nào chúng ta sẽ điều chỉnh hướng gió trong điều hoà thổi ra theo vị trí mình ngồi hoặc gần nhất để việc sử dụng điều hoà trở nên hiệu quả