Vợ chồng lấy nhau rồi ngủ riêng đúng là một chuyện không ai muốn, nhưng nó lại là sự thật đang diễn ra ở đất nước mặt trời mọc.

Một số lượng lớn các cặp vợ chồng Nhật Bản đang ngủ riêng trong phòng của mỗi người. Một cuộc khảo sát 1.500 nam và nữ của của một công ty cho thấy 15% số người được hỏi đã ngủ tách khỏi vợ hoặc chồng của họ. Ngay cả trong số những người ngủ chung với vợ chồng, 40% cho biết họ đã ước cũng có phòng ngủ riêng.

hình ảnh

Ảnh: internet

Khảo sát cho thấy các lý do rất đa dạng. Có những người hay ngáy hoặc đá chân lung tung trong giấc ngủ, vợ chồng của họ muốn nghỉ ngơi mà không gặp những phiền toái như vậy. Các cặp vợ chồng khác trích dẫn lịch trình ngủ khác nhau. Một số người chỉ đơn giản muốn đọc sách và xem video khi ở trên giường mà không lo đánh thức đối tác của họ. Những người khác thì có sở thích khác nhau về nhiệt độ phòng.

Một nữ y tá 26 tuổi mới kết hôn cho biết: “Ban đầu vợ chồng tôi ngủ chung, nhưng rồi tôi chuyển sang ngủ ở phòng khách để không phải nghe tiếng ngáy của chồng. Đối với một y tá, việc có được một giấc ngủ ngon lành là rất cần thiết.”

hình ảnh

Ảnh: internet

Đối với các cặp vợ chồng có con, việc ngủ riêng là một phong tục phổ biến. Ở một đất nước mà sự gắn kết giữa mẹ và con được coi là rất quan trọng, hầu hết các bà mẹ đều ngủ với trẻ sơ sinh, để lại cho các ông bố hai lựa chọn: ngủ chung với vợ con hoặc ngủ trong một phòng riêng.

Các cặp vợ chồng ngủ riêng sợ rằng mọi người sẽ nghĩ rằng cuộc hôn nhân của họ trục trặc. Tuy nhiên, những cặp ngủ riêng không hẳn lạnh nhạt. Ohara và chồng rất hợp nhau. Mặc dù họ không nồng nhiệt như vợ chồng mới cưới, nhưng cô nói họ vẫn còn yêu nhau.

Cô nói họ vẫn có quan hệ ân ái. “Bạn có thể nghĩ việc này thật kỳ quặc, nhưng anh ấy ghé thăm phòng tôi vài lần một tháng. Sau đó, anh ấy trở về phòng riêng của mình.”

Một số cặp vợ chồng tiến xa hơn một bước bằng cách dành phần lớn thời gian ở riêng theo kiểu sống ký túc xá với phòng riêng cho cả chồng và vợ cũng như các con.

Mặc dù các phòng ngủ riêng biệt giúp các cặp vợ chồng tránh những xung đột không cần thiết và cho nhau không gian riêng, nhưng Yuko Shinohara, giảng viên tại Đại học Phụ nữ Nhật Bản, người đã nghiên cứu kiểu ngủ của các cặp vợ chồng Nhật Bản, cảm thấy các cặp vợ chồng ngủ riêng thực tế dễ bị sứt mẻ hơn.

Trong cuộc điều tra năm 1991-92 với 1.800 độc giả nữ của tạp chí Fujin-Koron, Shinohara đã phát hiện ra rằng hơn 30% phụ nữ ngủ xa chồng đã cân nhắc nghiêm túc việc ly hôn, trong khi con số này chỉ là 13% đối với những phụ nữ ngủ cùng phòng với chồng. Cô cũng phát hiện ra rằng những người phụ nữ ngủ riêng ít tiếp xúc với chồng hơn, ít hài lòng với việc chồng của họ tham gia nuôi dạy con cái và có xu hướng coi người chồng là bạn cùng nhà thay vì bạn đời.

“Có thể người ta thấy ngủ riêng giúp các cặp vợ chồng chung sống hòa thuận nhau, nhưng thường thì nó chỉ che giấu vấn đề thực sự. Càng có nhiều không gian cá nhân ở nhà, bạn càng ít ưu tiên cho mối quan hệ của mình với vợ / chồng” - nhà nghiên cứu nói.

Nguồn dịch: japantimes