Bạn không cần phải chứng minh bất cứ điều gì với mọi người, không lãng phí thời gian vào việc xây dựng một hình ảnh dù là thật hay giả, sẽ không giúp ích được gì cho cá nhân bạn, bởi vì thực ra chẳng ai quan tâm đến những gì bạn làm. Bạn chỉ phải chứng minh với bản thân rằng bạn tốt hơn ngày hôm qua và nếu bạn hạnh phúc và hài lòng với bản thân, đó là tất cả những gì quan trọng. Chúng ta trung thực và chân thực đến mức nào với bản thân sẽ được đền đáp, chúng ta không thu hút người mà chúng ta muốn trở thành, chúng ta thu hút con người của chúng ta và trọng tâm nên tập trung vào bản thân mà không cần quan tâm đến bất cứ điều gì bên ngoài.


Những gì đang xảy ra xung quanh chúng ta không phải là việc của chúng ta nếu chúng ta an phận với bản chất thật của mình, chúng ta biết rằng chúng ta không thể kiểm soát ngoại cảnh và mọi thứ được phép xảy ra, chúng ta được bảo vệ, chúng ta sẽ gánh chịu hậu quả do hành động của mình và mọi người đều có mục đích riêng và tính độc đáo. Chúng ta phải đánh giá cao nỗ lực của mọi người và cố gắng hết sức để cùng nhau giúp xã hội này trở nên tốt đẹp hơn mỗi ngày.