Ai nấy cũng gặp nhiều khó khăn, vất vả trong mùa dịch nên anh Hoàng Tùng - chủ nhà hàng mong muốn chiếc bánh ngộ nghĩnh của mình giúp dân tình lạc quan hơn.

Dịch Covid-19 lây lan rộng khiến cho nhiều người lo lắng giữ gìn sức khỏe, không những thế còn gây nhiều thiệt hại về kinh tế, khiến nhiều người không buôn bán, làm ăn gì được. Tâm lý dân tình ngày càng suy sụp vì con virus quái ác này. Trước tình hình này, chủ một hệ thống nhà hàng bán đồ ăn nhanh ở trung tâm Hà Nội đã nghĩ ra cách thú vị để mọi người lạc quan hơn chút.

hình ảnh

Con nhà giàu bỏ hàng trăm triệu thuê máy bay riêng tháo chạy khỏi tâm dịch Mỹ: Gặp đủ khó khăn

Được biết, anh chủ nhà hàng này tên là Hoàng Tùng. Nhân dịp Covid-19 trở thành đề tài được bàn tán xôn xao nhất, anh đã chế ra loại bánh burger nhân thịt có hình thù trông như con virus corona gai góc xanh lè.

Về quá trình chế biến, anh Tùng cùng các đầu bếp đã dành 1 ngày mày mò với các nguyên liệu như lá dứa, bột trà, rau… Sau quá trình thử nghiệm thì anh Tùng và các đầu bếp đã tạo ra được loại vỏ bánh màu xanh tự nhiên, làm từ rau ngót và bột trà xanh, không bị mất màu, mất vị ngọt khi nướng chín.

hình ảnh

Ảnh: vnepxress

Về lý do nghĩ ra chiếc bánh có một không hai này, anh Tùng chia sẻ rằng người ta hay nói đùa khi bạn sợ thứ gì thì hãy ăn nó. Nếu bạn có thể ăn được một chiếc bánh hình “Cô Vy” thì sẽ giảm bớt tâm lý căng thẳng sợ hãi con virus. Anh chủ nhà hàng cho rằng đây là suy nghĩ sẽ giúp mọi người vui lên, lạc quan hơn trong đại dịch đang diễn ra.

hình ảnh

Ảnh: Reuters

Một thực khách là ông Đặng Đình Quý ví von chiếc bánh thú vị giống như một liều thuốc hỗ trợ tinh thần. Ông chia sẻ với trang Reuters của nước ngoài rằng: “Con virus này nguy hiểm thật đấy. Tuy nhiên, khi chúng ta ăn cái bánh có hình thù giống như nó, ta sẽ cảm thấy mình đã ‘thắng’ được con virus quái ác. Hãy ăn nó nếu bạn muốn hạ gục dịch bệnh”.

hình ảnh

Ảnh: AP

Anh Tùng cũng từng sáng tạo ra loại pizza làm từ thanh long ruột đỏ để giải cứu loại trái cây này trong mùa dịch. Hiện tại, loại bánh burger hình Corona của nhà hàng anh tiêu thụ khoảng 50 cái mỗi ngày. So với tình hình kinh doanh ảm đạm hiện nay thì con số này cũng được cho là tích cực. Chiếc bánh thú vị này còn thu hút được cả một số trang báo nước ngoài quan tâm.

hình ảnh

Ảnh: TTXVN

hình ảnh

Ảnh: facebook

Tính tới trưa 27/3 Việt Nam có 153 ca nhiễm Covid-19, trong đó 17 ca đã được chữa khỏi và chưa có trường hợp tử vong, theo báo cáo từ Bộ Y tế. Hiện tại, các cơ sở dịch vụ không thiết yếu đã bị Chính quyền Hà Nội và TP.HCM yêu cầu đóng cửa. Riêng các cửa hàng thực phẩm vẫn được mở cho khách mua mang về, trong đó có nhà hàng của anh Tùng.

Nguồn tham khảo: Vnexpress