Giờ em mới biết có nghề đi chợ thuê kiếm hàng chục triệu mỗi tháng. Chắc phải tham khảo để đổi nghề quá các mẹ ạ.

Anh Achmad Sobirin Suhaimi, 31 tuổi, là một phần của làn sóng các nhà cung cấp dịch vụ đi chợ thuê, điều này đưa việc mua sắm trực tuyến lên một tầm cao mới. Anh này là cựu nhân viên an toàn xây dựng. Khi còn làm công việc cũ, anh thường đi chợ giùm người khác trước hoặc sau khi làm việc để kiếm thêm thu nhập phụ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: wordpress, sapo

Nghề thú vị: Cô gái hẹn hò một lúc 3 người đàn ông để có tiền học, bố mẹ và bạn trai ủng hộ

Khách hàng của anh hiện đến từ một công ty khởi nghiệp - một nền tảng trực tuyến nơi khách hàng có thể đặt hàng tạp hóa ở hầu hết các siêu thị lớn tại một trang web. Công ty sẽ giao các mặt hàng đến tận nhà khách trong vòng ba giờ. Ông Achmad được trả 8 đô la cho mỗi đơn hàng tạp hóa mà anh đã hoàn thành.

Hai tháng trước, anh Achmad đã bỏ công việc cũ của mình để đi chợ thuê toàn thời gian. Anh bắt đầu công ty riêng của mình và ngày nay, anh kiếm được 3.000 đến 4.000 đô la (70 - 93 triệu đồng) mỗi tháng để giúp khách hàng - cả cá nhân và doanh nghiệp - thực hiện các công việc hàng ngày của họ như mua sắm hàng tạp hóa cá nhân. Đi chợ thuê kiếm hàng chục triệu mỗi tháng - đúng là công việc hấp dẫn các mẹ ạ!

hình ảnh

Ảnh: The New Paper

Anh nghĩ rằng nhu cầu đối với dịch vụ đi chợ thuê sẽ "chắc chắn tăng trưởng". "Sẽ luôn có nhu cầu cho dịch vụ mua hàng hóa hộ khách", anh nói. Anh biết có một số doanh nghiệp như vậy ở Mỹ mặc dù nó vẫn còn là một điều mới lạ ở đất nước của anh.

Anh nói: "Tôi thích mua sắm. Tôi làm điều đó cho gia đình và đó là một hoạt động giải trí cho tôi. Tôi không ngại làm điều đó cho người khác và nó rất vui." Anh là cha của ba đứa trẻ, nói thêm: "Tôi cũng sống gần một siêu thị. Tôi rất nhanh vì tôi quen với siêu thị nên mọi thứ được thực hiện trong nháy mắt. Tôi đi chợ cho riêng mình ở đó, vì vậy tôi biết các mặt hàng được đặt ở đâu."

Đối với đơn ít hơn 10 mặt hàng, anh có thể mua sắm và hoàn thành trong vòng nửa giờ. Đối với hơn 20 mặt hàng, anh cần khoảng một giờ hoặc hơn, tùy thuộc vào đám đông trong cửa hàng. Đi siêu thị hộ kiếm thu nhập cao là có thật đấy các mẹ ạ.

Anh chàng cũng nhớ giờ cao điểm tại các siêu thị và chọn mua sắm trong những giờ vắng khách hơn để xúc tiến công việc của mình. "Ngay cả khi tôi biết một mặt hàng có giá rẻ hơn ở nơi khác, khách vẫn yêu cầu lấy mặt hàng từ một siêu thị cụ thể", ông nói.

"Nếu một mặt hàng không có sẵn, tôi sẽ thông báo cho khách hàng. Dựa trên kinh nghiệm, họ thường yêu cầu một thương hiệu khác hoặc bỏ mặt hàng đó." Anh sẽ giao các mặt hàng ngay sau khi trả tiền cho chúng và được hoàn trả tiền sau đó.

Nguồn: asiaone