Địa điểm hồ nước ‘biến người xấu thành đẹp’ thú vị và gây tò mò quá. Có lẽ phải sắp xếp làm một chuyện đến đây để nâng cấp sắc đẹp thử xem sao.

Ở Thổ Nhĩ Kỳ, có một địa điểm du lịch rất thú vị tên là Pamukkale, có nghĩa là Lâu đài bông trong ngôn ngữ địa phương. Đây là khu vực địa chất tự nhiên, vị trí nằm ở phía nam vùng Aegean, từ thành phố Denizli mà đi đến đây thì khoảng cách là tầm 20 km, còn nếu đi từ thị trấn du lịch Kusadasi thì mất khoảng 2,5 tiếng lái xe.

hình ảnh

Ảnh: Shutterstock

Sa mạc hiếm có nhất thế giới: Toàn những hồ nước trong xanh lung linh giữa các cồn cát

Ở Pamukkale có một truyền thuyết được lan truyền về hồ nước có phép màu nâng tầm nhan sắc. Câu chuyện nói rằng xưa kia có một thiếu nữ không ai thèm lấy vì ngoại hình xấu xí. Chán đời, cô gái tự nhảy xuống từ vách đá vôi vào một hồ nước, tuy nhiên lại không qua đời. Kỳ diệu thay, cô gái trẻ tự dưng trở nên xinh đẹp, đặc biệt làn da thì căng mịn, hồng hào. Khi nhìn thấy, Chúa tể vùng Denizli đã bị mê hoặc bởi nhan sắc này và lấy cô làm vợ.

Thực ra, nơi đây cũng có công dụng “na ná” truyền thuyết nói trên. Nước khoáng tại vùng này có tác dụng hỗ trợ điều trị cao huyết áp, sỏi thận, đột quỵ, thấp khớp, hen suyễn. Về sắc đẹp, loại nước khoáng này cung cấp nhiều dưỡng chất cho da và tóc, giúp trẻ hóa, điều trị các chứng rối loạn.

Công dụng hay ho như vậy, nên Pamukkale đã hấp dẫn nhiều du khách tới, đặc biệt là chị em phụ nữ để thử tác dụng làm đẹp của hồ nước biến người xấu thành đẹp kể từ lâu lắm rồi. Sau đó, người ta còn xây thêm thị trấn spa Hierapolis xung quanh những dòng suối nước nóng.

hình ảnh

Ảnh: IgorZh/Shutterstock.

Đô thị thịnh vượng Hierapolis được tạo nên nhờ những vị vua Attalid của Pergamom. Những dòng suối nước nóng đã được tận dụng cho những cơ sở như nhà tắm, hồ bơi… Dù bị các trận động đất hủy hoại không ít lần, nhưng người ta vẫn cố gắng duy trì, sửa lại.

Vì người Thổ Nhĩ Kỳ rất yêu thích địa điểm này - nơi có nước thần làm người ta đẹp lên, nên chính quyền địa phương đã bắt tay vào việc quảng cáo, marketing cho địa điểm trở thành nơi chăm sóc sức khỏe, kéo nhiều khách quốc tế đến. Người ta phá những nhà nghỉ xung quanh để làm thoáng khu vực. Du khách có thể đi bộ, ngâm mình trong những hồ bơi tạo thành từ những con đường lên dốc.

Có đến 2 triệu khách du lịch đến chơi ở đây mỗi năm, vì thế ở Thổ Nhĩ Kỳ thì đây là một điểm du lịch không thể bỏ qua, đặc biệt là đối với những khách nữ tò mò về tác dụng cải thiện sức khỏe và sắc đẹp. Những di tích còn sót lại của Hierapolis như nhà tắm, di tích đền thờ, nhà hát… và khu vực Pamukkale được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới cần được bảo vệ.

Nghe thú vị quá phải không các nàng? Cũng ước có một lần đến trải nghiệm thử cảnh quan và tắm trong hồ nước như vậy để xem có khỏe đẹp lên xí nào không!!!

Nguồn tham khảo: vnexpress