Gián (hay “tiểu cường”) vốn là nỗi sợ của nhiều người, nhất là các cô nàng. Vậy mà, có ai ngờ một ngày đây lại là món ăn được đóng gói. 

Nơi bắt nguồn cho ý tưởng có phần khác lạ này là một cửa hàng online tại Trung Quốc. Nơi này đã rao bán món “tiểu cường sấy khô” và được đóng gói như bao món khác. 

"Hàng về số lượng có hạn. Đồ ăn vặt mới nhất của chúng tôi với ba sự đảm bảo: 

1. Sản phẩm thuần tự nhiên.

2. Không phụ gia, hương liệu nhân tạo.

3. Nguồn nguyên liệu ổn định.

Giàu dinh dưỡng và protein, thơm ngon, giòn tan. Để nhắm rượu thì bá cháy!" 

hình ảnh

Ảnh Internet. 

Bánh mì đen như than xuất xứ Quảng Ninh giá chỉ từ 25 nghìn sốt MXH Việt: Vị lạ thơm ngon

Lời rao của cửa hàng trên fanpage dễ khiến nhiều người ám ảnh đến nôn ọe. Thực tế có những người chỉ nghĩ hay nhìn thấy “tiểu cường” là muốn nôn thốc nôn tháo, đuổi còn hơn đuổi tà. Vậy mà ngày nọ, có nơi rao bán món này và còn đóng gói để mọi người nahm6 nhi lúc uống rượu. 

Để chứng minh đây là sự thật và không phải sản phẩm chỉnh sửa, cửa hàng còn tung cả bao bì bên trong gồm rất nhiều “tiểu cường”’ sấy khô. Trông thấy cảnh này, dân mạng cũng đưa ra nhiều ý kiến tranh cãi nhưng phần đông nghiêng về hoảng sợ và thậm chí còn “chặn” cả hình ảnh dễ gây kinh hoàng này. 

hình ảnh

Ảnh Internet. 

Trước đây, “tiểu cường” cũng từng được chế biến thành sushi hay rang muối ớt… tại một số nhà hàng ở Tứ Xuyên, Sơn Đông và Vân Nam. Lý giải về điều này, có ý kiến cho rằng đây là loài chứa nhiều chất đạm và khi chế biến thành món ăn để phòng trường hợp cạn lương thực trong tương lai. 

hình ảnh

Ảnh Internet. 

Cần mở ngoặc nói nhỏ thêm một chút, vì sao “tiểu cường” là cơn ám ảnh với nhiều người. Đây là loài vật ăn mọi thứ, từ bìa sách đến chất thải và xác của đồng loại. Nơi ẩn náu của chúng thường là chỗ ẩm ướt, dơ bẩn như cống rãnh, nắp bồn cầu… Chưa kể, “tiểu cường” còn có nguy cơ mang mầm bệnh khi biết bay.

hình ảnh

Tổng hợp Internet.