Suốt mấy tháng qua, nhiều người trên thế giới đều không được đi nước ngoài, bởi vậy 3 chuyến bay được tổ chức để dân tình đỡ bức bối.

Sáu mươi "du khách" háo hức đến sân bay Tùng Sơn Đài Bắc vào thứ năm, với thẻ lên máy bay cầm trong tay, để chuẩn bị có một chuyến đi khá bất thường. Điểm đến của họ ư? Là không đến đâu cả.

hình ảnh

Ảnh: internet

Trong khi hầu hết các chuyến bay ở Đài Loan vẫn bị hoãn vì sự bùng phát dịch Covid-19, thì sân bay Đài Bắc Tùng Sơn (còn gọi là sân bay quốc tế Đài Bắc) đang mang đến cho người dân địa phương một chút “hương vị du lịch”, dự án được mệnh danh là "giả vờ đi nước ngoài".

Chuyến đi đầu tiên trong ba chuyến đi theo lịch trình diễn ra vào ngày 2 tháng 7, với hai chuyến nữa được tổ chức vào ngày 4 tháng 7 và ngày 7 tháng 7.

hình ảnh

Ảnh: internet

"Không chỉ để những người tham gia trải qua kiểm tra an ninh, kiểm tra nhận dạng và các thủ tục thông quan di trú khác, họ còn thực sự được lên máy bay để trải nghiệm niềm vui lên máy bay", theo Ting Hsu, người làm việc tại phòng kế hoạch của sân bay Tùng Sơn, nói với CNN Travel.

Đầu tháng 6, nhóm truyền thông xã hội của sân bay đã yêu cầu những người muốn tham gia cuộc xổ số để giành được tấm vé “đi du lịch” hãy chia sẻ một bài đăng trên Facebook của sân bay. Khoảng 7.000 người dùng đã tham gia.

Trong số các đơn dự tuyển này, 180 người - tức 60 hành khách mỗi chuyến bay - đã được chọn ngẫu nhiên để tham gia tour “du lịch” nửa ngày.

hình ảnh

Ảnh: internet

Hãng hàng không Đài Loan nọ đã khai thác "chuyến bay" đầu tiên vào ngày 2 tháng 7, diễn ra trên máy bay A330. Tiếp viên đã có mặt để nói chuyện với hành khách.

"China Airlines đã sắp xếp nhân viên làm sạch và khử trùng máy bay để đưa ra hướng dẫn về phòng chống đại dịch, để công chúng có thể hiểu những nỗ lực của ngành hàng không của chúng tôi trong phòng chống đại dịch", ông Hsu nói.

Một hãng khác sẽ tổ chức các tour du lịch thứ hai và thứ ba. Tuy nhiên, bữa ăn trên máy bay không được cung cấp cho hành khách. Thay vào đó, những người đi tour đã ăn tối tại một trong những nhà hàng ở sân bay.

hình ảnh

Ảnh: internet

Kích thước và công suất nhỏ hơn Sân bay Quốc tế Đào Viên của Đài Bắc, Sân bay Tùng Sơn đang kỷ niệm 70 năm thành lập trong năm nay và vào năm 2019, họ đã hoàn thành một loạt các cải tạo và mở rộng. Những người tham quan du lịch trở thành "người đầu tiên trải nghiệm các cơ sở mới tại sân bay", theo các tờ quảng cáo.

Du lịch quốc tế đã bị dừng lại ở nhiều nơi trên thế giới khi các quốc gia đóng cửa biên giới ngăn sự bùng phát của virus corona, đã lây nhiễm cho hơn 7 triệu người trên toàn cầu.

Đài Loan đã đóng biên giới vào tháng 3 trong bối cảnh đại dịch virus corona gia tăng. Công dân nước ngoài vẫn bị cấm đến thăm hòn đảo này, nhưng Bộ Ngoại giao Đài Loan tuyên bố vào ngày 24 tháng 6 rằng họ sẽ dần dần điều chỉnh các quy định nhập cảnh để đáp ứng những nỗ lực trên toàn thế giới về việc tiếp tục hoạt động kinh tế.

Nguồn dịch: CNN