Nhìn từ bên ngoài, cứ tưởng trong ngôi nhà chỉ có mỗi hành lang thôi chứ. Nhà này được gọi là ‘ngôi nhà bánh’ vì nó có hình dạng như một miếng bánh cắt ra.

Một ngôi nhà hình cái nêm, hai phòng ngủ nằm trên một khu đất nhỏ và có hình dạng kỳ lạ gần trung tâm thành phố Deerfield có giá khoảng 300.000 đô la (gần 7 tỷ đồng).

hình ảnh

Ảnh: internet

Được xây dựng vào năm 2003 và được người dân địa phương biết đến với cái tên “ngôi nhà bánh”, ngôi nhà mặc dù có kích thước 104m vuông, nhưng thoạt nhìn thì ai cũng có cảm giác nó là một ngôi nhà siêu hẹp. Nhiều người đều tự hỏi làm sao mà có đủ không gian để sinh sống trong ngôi nhà này.

Thực tế thì ngôi nhà có không gian khá rộng rãi bên trong. Do nó có hình dạng giống như một miếng bánh cắt ra, nên trông nó hẹp ở một đầu và nới rộng ra về phía đầu kia. 

hình ảnh

Ảnh: internet

Ngôi nhà có 2 phòng tắm cùng 1 phòng vệ sinh nhỏ, sàn gỗ cứng, lối đi lát gạch lát đá và kho chứa đồ. Mặc dù nó không có nhà để xe, nhưng nó có một bãi đậu xe có thể chứa sáu chiếc xe hơi.

hình ảnh

Ảnh: internet

Nó chỉ có một phòng ngủ ở tầng trên và một phòng ngủ khác ở tầng hầm đã hoàn thiện hoàn chỉnh. Ngôi nhà nằm trên một khu đất rộng 0,09 mẫu Anh ở góc Phố Chestnut và Đại lộ Hazel ở Deerfield. Kích thước lô đó thực sự lớn hơn hầu hết các lô nhà tiêu chuẩn dành cho một gia đình ở Chicago, nhưng nó lại nhỏ bất thường đối với các vùng ngoại ô.

hình ảnh

Ảnh: internet

Ngoài ra, hình dạng thuôn dài của lô đất là một thách thức đối với nhà xây dựng nhà, nhà phát triển Greg Weissman đã tìm ra giải pháp trong việc xây dựng một ngôi nhà với một bức tường chỉ rộng chưa đến 1m.

hình ảnh

Ảnh: internet

Năm 2003, Weissman nói rằng anh ta không bao giờ có ý định gây sự chú ý từ những người hàng xóm và chỉ là do đất đai khan hiếm.

Tuy nhiên, qua nhiều năm, ngôi nhà đã trở nên được chấp nhận trong khu vực vì sự độc đáo của nó. Ngôi nhà khác với bất kỳ ngôi nhà nào khác được xây dựng ở Deerfield. Nó thu hút sự chú ý của nhiều người đi ngang qua.

Nguồn: chicagotribune