Tường bằng gạch mà bị thổi bay cứ như làm bằng giấy vậy, lộ cả căn hộ tan hoang ở bên trong luôn.

Ở phía đông của Trung Quốc gần đây đã đối mặt với cơn bão mang tên Hagupit. Tai ương đi qua để lại nhiều thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Tuy nhiên, hình ảnh gây choáng nhất là về một tòa nhà chung cư cao cấp tại tỉnh Chiết Giang. Hình ảnh làm cho người ta đặt câu hỏi: Do sức mạnh thiên nhiên khủng khiếp hay do con người xây dựng cẩu thả?

hình ảnh

Ảnh: internet

Sự việc được ghi nhận xảy ra tại thành phố Ôn Châu thuộc tỉnh Chiết Giang khi cơn bão Hagupit tiến vào bờ biển. Nhiều nơi rơi vào cảnh ngập lụt và mất điện. Có tới hàng trăm nghìn gia đình đã sống trong cảnh tăm tối khi bão tới.

Không chỉ vậy, mưa bão với gió đạt cấp 12 còn làm “lộ mặt” một dự án xây dựng bị nghi ngờ cẩu thả ở Trung Quốc. Theo hình ảnh được ghi nhận và chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc, một tòa nhà ‘chung cư cao cấp’ đã bị thổi bay vách tường, cửa sổ, ban công.

hình ảnh

Ảnh: internet

Bên cạnh đó, những bức tường bên trong cũng bị phá đổ. Khung cảnh bên trong của những căn hộ tan hoang, phòng khách đổ nát. Thậm chí có cái máy giặt đã bị gió thổi bay ra ngoài.

‘Chung cư cao cấp’ mà bị hủy hoại nghiêm trọng như vậy vì mưa bão quả thật làm người ta hoang mang. Các cư dân mạng Trung Quốc đã phải buông những lời châm biếm về chất lượng xây dựng của tòa nhà này. Người ta đùa rằng tường giống như làm bằng đậu hũ, gió thổi phát là bay luôn.

hình ảnh

Ảnh: internet

Không chỉ vậy, khi tòa nhà bắt đầu cho cư dân dọn vào sinh sống từ năm 2011, người ta đã đặt nghi vấn về việc tòa nhà có vẻ nghiêng sang một bên. Người ta phải cho sơ tán tạm thời để sửa chữa lại.

Chính quyền địa phương thì nói rằng “nên tham khảo ý kiến của các cơ quan liên quan” khi người ta thắc mắc về những vấn đề liên quan tới chất lượng xây dựng những căn hộ.

Nguồn: taiwannews