Được mệnh danh là đất nước hạnh phúc nhất thế giới; Phần Lan là một trong những quốc gia dân cư ít nhất Châu Âu, thuộc khu vực Bắc Âu, tiếp giáp với Thụy Điển, Nga, Na Uy và Estonia. Luật Phần Lan quy định nếu bạn là công dân của bất kỳ quốc gia nào thuộc Liên minh Châu Âu, bạn có thể di chuyển đến Phần Lan một cách tự do. Quy trình này có thể liên quan đến một số bộ máy quan liêu đơn giản nhưng không có gì hạn chế bạn di chuyển giữa các nước Châu Âu. Công dân Châu Âu cũng được phép làm việc tại Phần Lan ngay khi vừa tới Phần Lan mà không cần giấy phép lao động. Miễn là bạn đảm bảo có thẻ thuế từ văn phòng thuế gần nhất, thẻ này phải được cấp bởi công ty của bạn. Iceland, Na Uy, Lichtenstein và Thụy Sĩ không phải là thành viên của Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, công dân của các quốc gia nói trên được đối xử tương tự như công dân của các quốc gia Châu Âu. Vậy đối với công dân của quốc gia thứ 3 như Việt Nam thì làm sao để định cư Phần Lan hợp pháp và được hưởng các phúc lợi xã hội?

Có khá nhiều cách để di chuyển tới Phần Lan và sinh sống hợp pháp ở đó hợp pháp như trở thành một du học sinh, hoặc xin làm việc cho một công ty tại Phần Lan và họ sẽ bảo lãnh cho bạn và cả gia đình bạn qua sinh sống, kết hôn với người bản xứ quốc tịch Phần Lan, hoặc diện tị nạn tuy nhiên ngày nay thì diện này khá ít xảy ra do vấn đề chính trị hòa bình… Trong các hình thức nhập cư thì không thể không nhắc tới diện nổi bật nhất mà người Việt nam đặc biệt quan tâm tới nhất trong những năm gần đây, đó là diện đầu tư kinh doanh. Vì sao? Đơn giản vì Chính Phủ quốc gia nào cũng ưu tiên về sự phát triển kinh tế nước nhà, thu hút vốn đầu tư và nguồn nhân lực kinh nghiệm quản trị cao vào làm giàu và thúc đẩy kinh tế Phần Lan vốn dĩ do lượng dân số già Phần lan cao và người Phần Lan trẻ tuổi thì thích di chuyển sang làm việc ở các quốc gia khác trong khối. Điều này phần nào ảnh hưởng mạnh tới sự phân bổ cả về mật độ dân số lẫn sự phát triển vốn bền vững của quốc gia Bắc âu xinh đẹp này.

hình ảnh