Huyền thoại bóng đá Brazil, Ronaldinho vừa được phen "đứng hình" khi gặp gỡ một fan nữ xinh đẹp tại Mỹ.

Trong chuyến du lịch tại Mỹ, Ronaldinho tình cờ gặp một fan nữ vô cùng xinh đẹp. Tuy nhiên điều bất ngờ hơn cả là cô nàng đã đề nghị huyền thoại người Brazil ký tên vào... "vòng 1" của mình. Sau vài phút bối rối, rốt cục Ro "vẩu" cũng đáp ứng yêu cầu táo bạo của fan nữ.

hình ảnh
Đoạn clip Ronaldinho ký lên "vòng 1" của fan nữ đang gây bão trên mạng xã hội

Sau khi xuất hiện, đoạn clip lập tức được lan truyền với tốc độ chóng mặt, thu hút khoảng 1 triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội như Youtube, Twitter, Facebook,... Một fan hài hước bình luận: "Ronaldinho không có vẻ gì là nao núng, nhưng cũng chẳng thể cười nổi với lời đề nghị này".

Hôm 6/7, Ronaldinho có mặt tại một quán bar ở Miami (Mỹ) và tại đây, anh vô tình chạm mặt ngôi sao thuộc biên chế MU, Paul Pogba cùng một vài đàn em khác như Paulo Dybala, Blaise Matuidi.

Ronaldinho, 41 tuổi, là huyền thoại của làng bóng đá thế giới, từng gặt hái vô số vinh quang cùng ĐT Brazil và CLB Barca. Anh cũng trở thành 1 trong 8 cầu thủ hiếm hoi giành cả Quả bóng vàng (2006), World Cup (2002) lẫn Champions League (2006), bên cạnh Bobby Charlton, Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Paolo Rossi, Zinedine Zidane, Rivaldo, Ronaldinho, and Kaka.

Thú vị hơn, đúng ngày này 18 năm trước (19/7/2003) đánh dấu thời điểm Ronaldinho ký hợp đồng 5 năm trị giá 29,4 triệu euro với đội chủ sân Nou Camp.

hình ảnh
Ronaldinho gặp Pogba, Dybala, Matuidi tại Mỹ hôm 6/7

Sau khi giải nghệ vào năm 2018, Ronaldinho dành thời gian tận hưởng cuộc sống, đồng thời chăm chỉ tham dự sự kiện, đóng quảng cáo, làm đại sứ hình ảnh cho Barca kiếm thêm thu nhập. 

Từ năm 2020 đến nay, huyền thoại 41 tuổi liên tục trải qua những biến cố như bị bắt tại Paraguay và phải ngồi tù 171 ngày vì sử dụng hộ chiếu giả. Tháng 10/2020, Ro "vẩu" thông báo nhiễm Covid-19 và đến tháng 2/2021, mẹ của anh, bà Miguelina Eloi Assis dos Santos qua đời cũng do biến chứng của Covid-19.

Tái bản trong——

Đỗ Anh - Tân Thành (Tạp chí Du lịch TP.HCM)